U23 Việt Nam (đỏ) sẽ vào chung kết? |
Perak dự giải với tư cách là đội bóng số một Malaysia hiện nay, có sự góp mặt của một số cầu thủ từng tham gia Tiger Cup 2002: hậu vệ Chan Wing Hoong, các tiền vệ Nanthakumar, Ahmad Sharul Azhar. CLB này có lối chơi dụng lực, chịu khó va chạm và cũng đậm chất kỹ thuật. Nhưng Perak sở hữu nhiều trụ cột là người theo đạo Hồi đang phải sống "ép xác" trong tháng Ramadan: nhịn đói từ 3 giờ sáng cho đến khi không còn ánh mặt trời. Do đó, Perak sẽ không thể thi đấu với tình trạng thể lực tốt nhất vì trận bán kết một bắt đầu từ 16h. Họ biết điểm bất lợi này những cũng không thể khắc phục được trong trận thua đậm 2-4 trước SLNA ở ngày khai mạc.
Hơn thế, Perak đã phải tung ra đội hình mạnh nhất hiện có trong trận quyết đấu với NH Đông Á ở vòng bảng chiều thứ tư. Trong khi đó, nhiều trụ cột của U23 Việt Nam như thủ môn Thế Anh, trung vệ Huy Hoàng, tiền vệ Tài Em, tiền vệ Quốc Vượng, tiền đạo Thanh Bình đã được nghỉ dưỡng sức trong trận gặp Thể Công hôm thứ tư. Trong trận đó, Văn Quyến cũng chỉ thi đấu khoảng 30 phút cuối.
U23 Việt Nam chơi tấn công biên khá tốt. Còn Perak chủ yếu triển khai các pha tấn công trung lộ, với sự tham gia của cặp tiền vệ trung tâm Nanthakumar - Sharul Azhar Sofian và tiền đạo Saravanan. Do đó, các tiền vệ trung tâm và trung vệ của Việt Nam sẽ phải chơi tập trung ở trận này. Nếu không, đội chủ nhà có thể sẽ phải trả giá sau những pha phản công nhanh, đánh vào trục giữa. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, sự đồng đều hơn ở ba tuyến, U23 Việt Nam có nhiều cơ hội để đoạt vé vào chung kết.
Do Thanh Phương và Minh Phương nhiều khả năng sẽ vắng mặt do chấn thương, đội hình xuất phát của U23 Việt Nam dự kiến như sau: thủ môn Thế Anh; hậu vệ Hải Nam, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Trương; tiền vệ Tuấn Phong, Hữu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em; tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình.
Trận bán kết còn lại giữa SLNA và Persik của Indonesia được đánh giá là khá cân bằng. Persik chơi phòng ngự rất chắc chắn, và tấn công cũng khá linh hoạt. Đương kim vô địch Indonesia có thực lực nhỉnh hơn SLNA, nhưng đội bóng xứ Nghệ lại có ưu thế khán giả nhà.
Dũng Nhi