Tờ Tennessean hôm 29/12 đưa tin theo tài liệu mà họ có được, Raymond Throckmorton, luật sư đại diện cho bạn gái Warner, đã gọi điện cho cảnh sát vào ngày 21/8/2019 và nói rằng người bạn gái giấu tên của Warner lo ngại về những bình luận của ông ta cũng như hai khẩu súng Warner cất trong nhà.
Warner "thường xuyên nói về quân đội và việc chế tạo bom", "biết rõ ông ta đang làm gì và có khả năng chế tạo bom", luật sư này thông báo với cảnh sát.
Sở cảnh sát Nashville sau đó cử sĩ quan tới nhà người bạn gái này, cách nhà Warner gần 2 km, nơi họ nhìn thấy cô ngồi cạnh hai khẩu súng.
"Cô ấy nói rằng hai khẩu súng này thuộc về Tony Warner và cô không muốn chúng ở trong nhà mình nữa", Don Aaron, phát ngôn viên Sở cảnh sát Nashville, cho biết. Bạn gái của Warner sau đó cảnh báo với nhà chức trách rằng ông ta "đang chế tạo bom trong chiếc xe dã ngoại tại khu nhà của mình".
Cảnh sát đến trước cửa nhà Warner nhưng không có ai trả lời. Họ nhìn thấy chiếc xe dã ngoại ở sân sau nhà, nhưng vì nó nằm trong khu đất có rào chắn nên họ không thể vào.
"Họ không thấy bằng chứng phạm tội và không có thẩm quyền vào nhà hoặc tài sản có hàng rào của ông ta", phát ngôn viên Aaron cho biết.
Việc xin lệnh khám nhà cũng bị từ chối. Cảnh sát sau đó chuyển thông tin cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) nhưng "FBI phản hồi rằng họ không phát hiện bất cứ hồ sơ nào về Warner". Ngày 28/8/2019, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thông báo không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi về Warner.
"Không có bất kỳ bằng chứng tội phạm nào được phát hiện tại thời điểm đó và giới chức không có thêm bất cứ hành động nào. Không có thêm thông tin nào về Warner được Bộ Quốc phòng hoặc FBI lưu ý sau tháng 8/2019", Aaron nói.
Việc chế tạo bom của Warner không bị cản trở và đến buổi sáng Giáng sinh, quả bom đã phát nổ bên trong xe dã ngoại tại trung tâm thành phố Nashville, khiến ba người bị thương và hàng chục tòa nhà hư hại. Warner, 63 tuổi, tử vong tại hiện trường.
Động cơ của vụ đánh bom vẫn chưa sáng tỏ, song các điều tra viên được cho là đang xem xét liệu Warner có bị thúc đẩy bởi thuyết âm mưu rằng người Mỹ đang bị theo dõi bằng công nghệ 5G hay không.
Huyền Lê (Theo NY Post)