![]() |
Richard Stallman. (Stallman.org) |
Tổ chức phần mềm tự do FSF sẽ thuyết trình bản thảo đầu tiên của GPL phiên bản 3 (GPL 3) vào 16/1 trong Hội thảo GPLv3 quốc tế, diễn ra tại Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ).
Richard Stallman, nhà sáng lập FSF, đã ra mắt phiên bản 2 từ năm 1992. Từ đó, nó đã được sử dụng để quản lý Linux, Samba, MySQL và hàng nghìn dự án mã mở khác. Tuy nhiên, GPL 2 cũng gặp không ít xung đột về bản quyền hay những rắc rối xung quanh phần mềm hoạt động trên một máy chủ từ xa.
Stallman cho biết phiên bản mới sẽ đưa ra những quy định cụ thể đối với tình trạng xâm phạm bản quyền hay cơ chế kiểm soát việc sử dụng phần mềm GPL trên thiết bị cài công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số DRM...
Bản dự thảo thứ 2 sẽ xuất hiện trong tháng 6 và phiên bản chính thức GPL 3 sẽ được phát hành đầu tháng 9.
GPL hiện nay có tầm ảnh hưởng mạnh, nó không chỉ đóng vai trò như một khung pháp lý mà còn là bản tuyên ngôn cho chiến dịch vận động của phần mềm tự do, trong đó có phần mềm nguồn mở. Dù thay thế nào đổi nào, GPL cũng phải tuân thủ những nguyên tắc: mọi người có thể tự do xem, sao chép, chỉnh sửa và phân phối một chương trình sử dụng mã mở.
Stallman bắt đầu phân phối phần mềm tự do từ những năm 80. Đến thập niên 90, với sự ra đời của Linux và các sản phẩm GPL khác, nhiều công ty điện toán lớn như IBM đã tỏ ra quan tâm và tham gia nhưng FSF vẫn luôn nắm vai trò quyết định.
T.N. (theo CNet)