Trong thư gửi các bác sĩ Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, nhóm sinh viên Boston viết:
"Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh SARS tại Việt Nam. Dù truy cập thông tin từ nguồn nào thì tin tức mà chúng tôi xem đầu tiên trong ngày vẫn là về bệnh SARS. Chúng tôi thật sự lo lắng khi thấy dịch bệnh lan tràn nhanh chóng mà thế giới chưa biết rõ về loại virus này.
Chúng tôi thật sự đồng cảm với những mất mát, lo lắng của bệnh nhân SARS và đặc biệt cảm phục sự tận tụy dũng cảm của các y bác sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Là những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, chắc các anh chị không khỏi căng thẳng và lo lắng, nhưng vẫn nhiệt tình động viên và chăm sóc người bệnh. Hiện nay tốc độ lan tràn SARS tại Việt Nam chậm hơn so với các nước khác. Nhiều bệnh nhân đã hồi phục và trở về nhà. Điều đó một phần có sự đóng góp của các anh chị.
Nhóm sinh viên chúng tôi cùng một số bạn bè nước ngoài đã quyên góp được một số tiền nhỏ là 260 USD. Chúng tôi mong rằng số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công tác chăm sóc bệnh nhân.
Chúc tập thể y bác sĩ và nhân viên y tế của Viện mạnh khỏe, giữ vững tinh thần để chăm sóc, phục vụ bệnh nhân SARS và phòng tránh sự lây lan của virus nguy hiểm này. Chúc các bệnh nhân nhanh chóng khỏe mạnh".