![]() |
Ảnh: Software. |
Thông thường, người sử dụng phải nhập địa chỉ bắt đầu vào một ô trắng nếu muốn dùng bản đồ trực tuyến của Google để tìm đường đi. Nhưng giờ đây, với một phím bấm đơn giản, họ sẽ thấy mình được biểu thị bằng chấm màu xanh trên bản đồ.
Google cho biết họ có thể khoanh vùng 400 mét đến 5 km quanh vị trí người sử dụng - đủ gần để mang lại những thông tin hữu ích như bệnh viện, ngân hàng, quán ăn... Hiện cơ sở dữ liệu đang được xây dựng để phục vụ người dùng ở hơn 20 nước như Mỹ, phần lớn châu Âu, Australia, New Zealand, Nga, Đài Loan.
Hiện My Location (vị trí của tôi) tương thích với hầu hết điện thoại thông minh, trong đó có Blackberry, các máy cầm tay mới nhất của Nokia. Tuy nhiên, phần mềm chưa hoạt động với iPhone, Motorola Q, Samsung Blackjack và Palm Treo 700w.
Hệ thống theo dõi vị trí này sẽ đảm bảo bí mật thông tin cá nhân. Nếu không thích, người dùng có thể tắt tính năng này đi. Với dữ liệu về vị trí người dùng điện thoại, Google sẽ có thể kiếm tiền bằng cách mời các doanh nghiệp trong địa phương quảng cáo, để mỗi khi ai đó tìm đường đến một khách sạn thì một số lời mời chào hiện ra để họ lựa chọn.
Để hoàn thành mục tiêu quảng cáo trực tuyến, hãng lập kế hoạch giới thiệu gói phần mềm Android (trước đó giới công nghệ đồn đại là GPhone) cho ĐTDĐ để đưa các dịch vụ trực tuyến dễ đến tay người sử dụng.
Việt Toàn (theo The Age)