Thứ năm, 6/3/2025
Thứ năm, 6/3/2025, 18:00 (GMT+7)

Bản đồ, đờn kìm làm từ nửa tấn muối ở Bạc Liêu

Bản đồ Việt Nam, đờn kìm, cùng nhiều tiểu cảnh được các tác giả sáng tạo từ hạt muối tại Festival nghề muối Bạc Liêu, thu hút sự chú ý.

Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025 được tổ chức tại quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu, từ 6/3 đến 8/3. Không gian trưng bày các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật bằng muối như tiểu cảnh, mô hình làng muối, bản đồ.

Bản đồ Việt Nam làm từ muối do nghệ nhân Thu Tâm lên ý tưởng thực hiện, đặt trên đế có chiều rộng 6 m, dài 9 m.

"Với mong muốn góp phần kể chuyện về con đường muối của Việt Nam, ngoài muối Bạc Liêu, bản đồ còn sử dụng muối của các tỉnh thành có nghề muối truyền thống", chị Tâm nói. Ảnh: Tấn Tài

Nghệ nhân Thu Tâm cùng nhóm thiết kế làm bản đồ muối trong 20 ngày, dùng khoảng 500 kg muối.

Muối được đặt trong các vật dụng đặc trưng ba miền như thuyền, thúng, lu, gùi, gánh.

Cạnh bản đồ Việt Nam bằng muối là núi muối 100 tấn, thu hút nhiều du khách chụp hình.

Chị Hồ Thị Mỹ Ly (bìa phải), giảng viên trường Đại học Bạc Liêu, cho biết tham quan các tiểu cảnh, tác phẩm từ muối tại quảng trường giúp chị hiểu được lao động của diêm dân. "Hiểu thêm về nghề truyền thống của tỉnh, càng quý hơn hạt muối được làm ra", chị Ly nói.

Các dụng cụ gắn bó với nghề sản xuất muối truyền thống được trưng bày cạnh núi muối.

Cây đàn kìm cao 4,1 m, rộng 3,5 m, được làm từ 500 kg muối. Tác phẩm do anh Hồ Chí Ân ở xã Long Điền, huyện Đông Hải thực hiện trong 41. Dây đờn kìm là chi tiết khó chế tác nhất. "Phải qua 9 lần thử nghiệm mới cho ra cây đờn kìm bằng muối ưng ý nhất", anh Ân nói.

Hiện đây là cây đàn kìm cách điệu được làm bằng muối duy nhất ở Việt Nam.

Anh Ân cũng là tác giả của bức tranh từ muối trên cánh đồng sản xuất ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

Bức phù điêu mang thông điệp "vươn khơi đón ánh bình minh", dài 25 m, rộng 5 m, làm từ khoảng 300 kg muối trắng, tạo hình trên một tấm bạt. Ảnh: Phan Thanh Cường

Điểm nhấn của bức tranh là đoàn thuyền đang ra khơi, trong đó thuyền lớn ở giữa chở thông điệp của Festival muối năm nay. Góc phải tranh là những tia nắng cách điệu mang ý nghĩa ra khơi hướng đến ánh sáng, kỳ vọng những điều tốt đẹp; xung quanh là những sản vật của biển, như tôm, cua, cá.

Bạc Liêu là vựa muối lớn của cả nước với tổng diện tích gần 1.400 ha. Nghề sản xuất muối truyền thống nơi đây có bề dày hơn 100 năm. Năm 2020, nghề làm muối ở tỉnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Muối Bạc Liêu không chỉ được sử dụng rộng rãi trong nước mà còn được xuất khẩu sang các nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc.

"Festival là dịp để quảng bá nghề muối và sản phẩm muối đến mọi miền, kết nối giao thương, nâng cao thu nhập cho diêm dân", ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nói. Ảnh: Hữu Thọ

An Minh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net