![]() |
Ảnh: Fotosearch.com. |
1. Trong thang máy, bạn gặp cô gái mặc chiếc áo giống kiểu bạn đang muốn mua. Bạn nói gì với cô ấy?
a. "Chiếc áo đó có vẻ không đắt lắm!"
b. " Tôi rất thích áo của chị" và bạn quyết tâm tìm mua ngay vào cuối tuần.
c. "Chị mặc chiếc áo này đẹp quá! Tôi thích kiểu này nhưng có lẽ không mặc đẹp bằng chị".
2. Bạn trai của cô bạn thân buông những lời có cánh với bạn. Bạn sẽ làm gì?
a. Tán tỉnh lại và nói hết chuyện này cho cô bạn thân biết.
b. Không phản ứng gay gắt nhưng tỏ thái độ khó chịu để anh ta dừng lại ngay.
c. Tránh mặt anh ta và hy vọng bạn mình không biết việc này.
3. Khi đi picnic, cô bạn mới quen ngồi gần bạn vô ý để mẩu thức ăn nhỏ dính ở răng. Bạn sẽ:
a. Nói trước mặt mọi người dù bạn biết cô ấy sẽ lúng túng.
b. Yên lặng, không nói gì cả. Chắc cô ấy sẽ im lặng nếu ở địa vị mình.
c. Giả vờ như không thấy gì và tiếp tục trò chuyện.
4. Một cô gái xinh đẹp đánh rơi chiếc giỏ. Chàng của bạn nhanh chóng "ra tay nghĩa hiệp". Bạn sẽ làm gì?
a. Hỏi cô ấy về những thứ bạn vô tình nhìn thấy trong giỏ như băng vệ sinh, vỉ thuốc ngừa thai...
b. Cùng anh ấy giúp cô gái nhặt những món đồ bị rơi.
c. Không nói gì, bực tức bỏ đi vì nghĩ rằng người yêu mình muốn "cua" cô ấy.
5. Bạn đang đấu bóng chuyền thì phát hiện bạn gái cũ của người yêu đang chơi trong đội địch thủ. Bạn sẽ:
a. Coi đó là một điều tình cờ và tự nhiên chơi tiếp.
b. Chơi quyết liệt hơn và không thèm để ý đến cô ấy.
c. Xin huấn luyện viên ra ngoài nghỉ vì hơi chóng mặt.
6. Bạn và bạn thân sắp đi dự tiệc. Cô ấy hỏi ý kiến của bạn về trang phục, thấy nó không đẹp lắm, bạn nói:
a. "Cậu mặc bộ này trông hơi sến!".
b. Mình không biết nữa. Sao cậu không mặc chiếc váy hồng hôm trước nhỉ?"
c. Cậu diện cái gì cũng tuyệt cả, nhưng hình như đây không phải là bộ cánh đặc sắc nhất của cậu".
7. Bạn thoáng nghe cô bạn chung lớp đang thao thao nói xấu người bạn thân nhất của mình. Bạn sẽ làm gì?
a. Lắng nghe và cứ để cô ấy tiếp tục nói sau lưng người vắng mặt. Thậm chí, bạn còn "đế" thêm vài chi tiết.
b. Kể lại toàn bộ câu chuyện cho người bạn thân.
c. Không thèm quan tâm đến việc tầm phào ấy. Chỉ cần biết bạn mình tốt là được. Mình xen vào có khi lại khiến mọi việc rối rắm hơn.
8. Cuối tuần, công ty tổ chức buổi tiệc nhẹ. Bạn biết phải đối diện với chàng trai mình thích và cô gái theo đuổi chàng, bạn cảm thấy rất căng thẳng. Trong buổi tiệc, bạn sẽ:
a. Làm cho cô gái ấy bẽ mặt với những câu đại loại như: "Nghe mấy người trong công ty kể cậu hay đánh sai văn bản sếp đưa lắm à?"
b. Cố tách anh ấy ra khỏi cô nàng và chỉ nói chuyện liên quan đến hai bạn.
c. Mặc kệ họ. Nếu anh ấy thấy vui và thoải mái hơn khi đi với cô gái kia thì "Ok".
Đa số là câu a: bạn rất nóng tính, ích kỷ, nhưng lại không phát hiện ra thói xấu của mình. Bạn luôn đặt người khác ở vị trí thấp hơn và xem mình là trung tâm vũ trụ. Bạn lúc nào cũng dè chừng mọi người và xem những cô gái khác là "kỳ phùng địch thủ". Bạn ơi, "cái nết đánh chết cái đẹp". Nếu cứ hành xử như thế, bạn đang tự cô lập mình đấy.
Đa số câu b: Bạn là nàng mèo đáng yêu, biết cư xử hoà nhã trước những cô gái khác. Ưu điểm của bạn là luôn đặt mình ngang với mọi người, không có tính ghen tỵ. Bạn biết cách tìm niềm hạnh phúc cho mình bằng những điều giản đơn. Tuy nhiên, bạn lại hay phòng thủ và luôn tìm cách bảo vệ mình trước mọi vấn đề.
Đa số là câu c: Bạn thích thu mình trong vỏ ốc, hay che giấu cảm xúc và dễ bị tổn thương. Theo bạn, bạn bè có thể là mối nguy hiểm. Muốn dành được tình cảm và sự kính nể của người khác, bạn cần chứng tỏ bản thân. Hãy nói thẳng chính kiến của mình, mọi người sẽ tôn trọng chính kiến đó nếu bạn nói đúng và có tính thuyết phục
(Theo Thế giới Phụ nữ)