From: Son
Sent: Saturday, February 23, 2008 5:38 PM
Subject: Gui toa soan: Mua dam, xau hay khong xau?
Mua dâm, xấu hay không xấu?
“Những người đi tìm cave trước hết là phạm pháp, thứ hai là "đạo đức suy đồi". Mại dâm là hành động phạm pháp cũng giống như ăn trộm ăn cướp, đã biết vậy mà còn cố tình vi phạm thì những tên trộm cướp, lừa đảo sẽ lý luận thế nào?”. Đây là những dòng mà chị Lan Anh đã phản hồi vào ngày thứ sáu, 22/2/2008. Thiết nghĩ bây giờ chúng ta có được nhiều nguồn thông tin trên Internet, báo chí... chúng ta nên có cái nhìn đúng đắn hơn về chuyện đàn ông có quan hệ ngoài hôn nhân.
Tôi thì dám chắc rằng ít có người đàn ông nào dám hy sinh hạnh phúc gia đình đang có để đổi lấy chuyện quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Đó chỉ là sự thõa mãn về nhu cầu mà thôi. Tất nhiên là không phải dành tình cảm cho người phụ nữ khác. Bản năng tình dục của nam giới khác với nữ giới, ở chỗ đàn ông có thể quan hệ tình dục với người mà mình không yêu, còn phụ nữ thì thường chỉ có quan hệ tình dục với người mình yêu. Đây là sự khác nhau căn bản cần được nhìn nhận một cách rõ ràng hơn.
Phụ nữ cần tình cảm, còn đàn ông vì bản năng để đến với tình dục. Để nói vế bản năng tình dục ở đàn ông khác với phụ nữ, tôi lấy ví dụ là hiện tượng thủ dâm. Tỷ lệ thủ dâm ở nam giới dường như cao hơn hẳn so với phụ nữ, đàn ông rất dễ thủ dâm nếu như có kích thích như là xem phim sex, bất kỳ là ai đó trong phim. Nhưng ngược lại phụ nữ thủ dâm thường nghĩ tới người mình thích, người mình thấy có nhiều tình cảm chứ không phải bất kỳ ai. Điều này cho thấy phụ nữ muốn thõa mãn nhu cầu tình dục với người họ có tình cảm, còn đàn ông thì đơn giản chỉ là nhu cầu bản năng thôi thúc.
Nhu cầu tình dục ở phụ nữ hay nam giới đều cũng rất cao. Phụ nữ khác đàn ông ở chỗ thường là với người mình yêu, chứ thật khó có thể nói là nhu cầu ở phụ nữ ít hơn nam giới. Đấy là do cái quan niệm từ xa xưa, rằng phụ nữ sẽ là lăng loàn nếu như nhu cầu tình dục cao hơn chồng, hoặc phụ nữ sẽ bị nghĩ là xấu khi yêu cầu bạn đời đáp ứng nhu cầu tình dục của mình. Đấy là cái quan niệm đã quá cổ hủ mà chúng ta cần phải nhìn nhận và loại bỏ nó.
Nhưng phụ nữ sao lại không đi tìm thú vui với mại dâm nam? Một là vì định kiến trước kia là người ta vẫn dễ tha thứ hơn nếu người nam giới quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, còn phụ nữ thì rất khó nhận được sự ưu ái đó. Thứ hai là, phụ nữ có quan hệ tình dục khi nào họ cần có tình cảm từ đối tác, chứ không chỉ là vấn đề nhu cầu. Thế nên tìm thú vui qua mại dâm nam là ít hơn so với nam giới có quan hệ tình dục với gái mại dâm.
Một điều thực tế là giờ đây nam giới cũng có xu hướng lập gia đình muộn hơn so với trước kia, nên không có quan hệ tình dục đến khi lập gia đình là một điều khó. Nếu có quan hệ tình dục trước hôn nhân thì không ít người cũng cho rằng không tốt. Đây cũng lại là do ảnh hưởng từ quan niệm cũ.
Thiết nghĩ các chị em nên có cái nhìn thiện cảm hơn đối với việc nam giới có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.