Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, từ tháng 3/2000 đến 2/2001, Ksor Kơk, người cầm đầu lực lượng Fulro tại Mỹ đã móc nối, gửi tài liệu cho một số đối tượng Fulro cũ ở trong nước để tiến hành các hoạt động chống chính quyền. Những người này, trong đó có Bome, Ksor Kroih, Ksor Pơih, Siu Un, Siu Tinh, Siu Bôch, Siu Yúi đã kích động, lôi kéo nhiều người, nhất là những người từng tham gia Fulro trước đây, và tổ chức kích động gây rối, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống chính quyền. Nhiều cuộc tụ tập đông người đã xảy ra gây mất trật tự an ninh, cản trở hoạt động của các cơ quan chính quyền và đoàn thể nhân dân trong nhiều ngày, đặc biệt là ngày 2/2 tại thành phố Pleiku.
Trong nhóm này, cơ quan công tố khẳng định, Bome có vai trò cầm đầu, tích cực chỉ đạo hoạt động của các nhóm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời còn trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức và gây rối. Bị cáo đã chủ trì lễ ra mắt tổ chức tại nhà Ksor Kroih ngày 22/9/2000. Còn 6 bị cáo Ksor Kroih, Ksor Pơih, Siu Un, Siu Tinh, Siu Bôch, Siu Yúi đều đã hoạt động tích cực, và là cốt cán trong tổ chức, được phân công thực hiện các nhiệm vụ khác nhau ở những địa bàn khác nhau.
Tại phiên tòa, có bị cáo nhận rằng vì mù quáng, cả tin, đã nghe theo người xấu, và xin HĐXX mở lượng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
Tất cả các bị cáo đã bị HĐXX tuyên án về tội phá rối an ninh, theo Điều 89 Bộ luật Hình sự. Ngoài bị cáo Bome, sinh 1956, trú tại xã Hà Bầu, Đắc Đoa, Gia Lai, chịu mức án cao nhất; 2 bị cáo khác, Ksor Kroih (1962, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku) bị phạt 11 năm tù, 5 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; Ksor Pơih (1960, xã Hà Bầu), 10 năm tù, 5 năm quản chế. 4 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 đến 8 năm tù, và 3 năm quản chế. HĐXX còn tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước và tiêu hủy những phương tiện hoạt động của nhóm gây rối.
(Theo TTXVN)
Theo dòng sự kiện:
Xét xử vụ gây rối, bạo động ở Tây Nguyên (28/9)
Sự thật về cuộc “gây rối mang màu sắc chính trị” ở Tây Nguyên (phần II) (14/3)
Sự thật về cuộc “gây rối mang màu sắc chính trị” ở Tây Nguyên (phần I) (7/3)