Tại phiên phúc thẩm sáng 8/1, bà Mai Thị Khánh đã trình HĐXX hai văn bản của Bộ KH&ĐT, Phòng Thương mại và Công nghiệp, khẳng định Công ty Hữu Nghị là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, nên cổ đông sáng lập là nhà nước. Cơ sở pháp lý để đánh giá tính hợp pháp của việc chuyển nhượng cổ phần ở Hữu Nghị là Luật Công ty và Điều lệ của đơn vị (được xây dựng phù hợp với Luật Công ty), nên không thể áp dụng điều 58 Luật Doanh nghiệp về hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.
Hai văn bản mà bà Khánh trình đã không được HĐXX xem xét như một tình tiết mới. Tòa vẫn căn cứ vào Luật Doanh nghiệp để giữ nguyên bản án sơ thẩm: toàn bộ 47 hợp đồng chuyển nhượng tại Hữu Nghị vi phạm trình tự chuyển nhượng, các bên mua bán có trách nhiệm hoàn tất thủ tục; các “cổ đông sáng lập” vẫn có quyền nghĩa vụ dù đã bán cổ phần của mình; và hủy bỏ đại hội cổ đông bất thường do bên đối lập với bà Khánh tiến hành ngày 2/2/2001.
Ông Cao Bá Khoát, đang công tác trong Nha Trang, biết tin đã tỏ ra bất bình. Trao đổi với phóng viên VnExpress, ông nói: “Phán quyết của tòa sẽ tiếp tục làm rối rắm tình hình công ty, vốn đã phức tạp lâu nay”. Bởi việc chuyển nhượng cổ phần diễn ra năm 1999-2000, nay bên bán (các cổ đông cũ) quay lại đòi hủy hợp đồng, thì làm sao các bên có thể bàn bạc để “hoàn tất thủ tục” theo yêu cầu của tòa.
Theo lời ông Khoát, trước đây, trong quá trình xem xét nội vụ, TAND Tối cao, Tòa kinh tế Hà Nội đã mời Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp đến góp ý về khía cạnh pháp lý trong hoạt động của doanh nghiệp cổ phần hóa. Phía ông Khoát đã nêu ý kiến rằng cần tôn trọng thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ở Hữu Nghị.
Còn ông Nguyễn Đình Cung, Thư ký Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, thì tỏ ra thất vọng với phán quyết phúc thẩm. “Thành lập công ty, chuyển nhượng cổ phần... diễn ra trước khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, mà lại lấy luật này ra xét xử là không hợp lý. Làm vậy, nhiều doanh nghiệp không thể dự đoán được hậu quả pháp lý về quyết định của mình khi luật sửa đổi”, ông Cung nói với phóng viên VnExpress.
Cả ông Cung và ông Khoát đều thống nhất rằng, bản án phúc thẩm sẽ gây tâm lý ngần ngại ở các nhà đầu tư, triệt tiêu mục đích xã hội hóa đầu tư của chính sách cổ phần hóa.
Nghĩa Nhân
Theo dòng sự kiện:
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Hữu Nghị (15/11)
Doanh nghiệp cổ phần hóa quan tâm đến vụ án Hữu Nghị (15/11)
Khách sạn Hữu Nghị - bài học xương máu sau cổ phần hóa (26/8)
Vụ kiện ở Công ty cổ phần Hữu Nghị: Cả hai đều thua (19/6)
Một công ty - hai hội đồng quản trị (15/6)