![]() |
Ông Nguyễn Kim Ánh. |
Đem tới TAND Tối cao yêu cầu hủy bản án sơ thẩm ngày 24/3 của TAND Hà Nội, ông Ánh cùng luật sư Trần Hữu Nam lập luận, phiên tòa sơ thẩm đã không tuân thủ luật tố tụng khi cả 3 bị đơn chính là Hội đồng giám định, Cục Điện ảnh và đạo diễn Phạm Lộc đều vắng mặt mà vẫn tiến hành phiên tòa. Nguyên đơn cũng đề nghị cấp phúc thẩm phân xử lại số tiền giám định đã chi sai cho Hội đồng giám định kịch bản (do Bộ Văn hóa Thông tin ký quyết định thành lập để đánh giá phim Hôn nhân không giá thú có sai lệch nội dung so với chủ đề kịch bản không).
Tại phiên tòa phúc thẩm này, chỉ yêu cầu thứ hai của ông Ánh được đáp ứng. Đại diện VKS cho rằng, tòa sơ thẩm không đưa đại diện Hội đồng giám định và các bị đơn khác tham gia tố tụng, nhưng Hãng Phim truyện I đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền giám định, nên không thể coi cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng để hủy án.
Ngược lại, về phía tác giả kịch bản Hôn nhân không giá thú, ông Nguyễn Kim Ánh cho rằng: "Chính ông Nguyễn Như Bích, thẩm phán Toà phúc thẩm, Toà án nhân dân tối cao đã ký quyết định không kháng cáo quá hạn vụ kiện vi phạm bản quyền đối với kịch bản Hôn nhân không giá thú của tôi. Thế nhưng sau đó ông ta lại ký giấy triệu tập tôi đến tham gia tố tụng. Bởi thế, phiên toà này không có gì là hấp dẫn cả, vì tôi đã đoán trước được kết quả đau buồn là tôi sẽ thua kiện. Nhưng tốn kém bao nhiêu cũng được, tôi sẽ kiện tới Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ".
Ngày 21/5/1998, ông Nguyễn Kim Ánh đã khởi kiện Hãng phim truyện I và đạo diễn Phạm Lộc vi phạm quyền tác giả được quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 751 Bộ Luật dân sự với nội dung sửa chữa kịch bản mà không được sự đồng ý của tác giả. Trước đó, ngày 14/3/1998, trong cuộc họp báo do Cục Điện ảnh chủ trì, có sự tham gia của Hãng phim truyện I, ông Ánh đã có bài phát biểu chứng minh sự khác nhau giữa kịch bản phim Hôn nhân không giá thú và nội dung bộ phim chuyển thể của đạo diễn Phạm Lộc. Trong quá trình điều tra vụ án, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã có buổi trao đổi với cán bộ Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền để xác minh Hãng phim truyện I và đạo diễn Phạm Lộc có sửa chữa, thay đổi kịch bản của ông Nguyễn Kim Ánh hay không. Tuy nhiên, biên bản giám định của Hội đồng giám định không chỉ ra được kịch bản Hôn nhân không giá thú có bị vi phạm bản quyền không. Bởi vậy, ông Nguyễn Kim Ánh cho rằng, bản thân Hội đồng giám định khi thực hiện việc giám định nội dung kịch bản Hôn nhân không giá thú và bộ phim chuyển thể đã không tuân thủ theo đúng các quy định về giám định tư pháp. Do vậy, văn bản đó không thể coi là kết luận giám định. Ông Ánh đã đề nghị Toà án nhân dân Hà Nội xem xét lại hoạt động giám định. Thế nhưng phiên sơ thẩm chỉ xét xử phần chi phí giám định (số tiền chi trả cho các thành viên Hội đồng giám định kịch bản). |
H.H.