![]() |
Michael Ballack đã sẵn sàng khẳng định mình tại Chelsea. Ảnh: AP. |
"Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ đến và đi ở The Blues. Nhưng riêng trường hợp của Ballack, tôi thấy có cái gì đó là lạ".
Nhà "Chelsea học" còn bình luận: "Michael Ballack đã đến Stamford Bridge trong vòng tay rộng mở của José Mourinho. Và tôi dám cá đến đồng xu cuối cùng rằng, cậu ấy sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của ông thày mới. Nhưng trên tất cả, điều mà tôi quan tâm nhất chính là cuộc chiến giữa Ballack và Lampard cho vị trí thủ lĩnh giữa sân.
Theo tôi, chỉ một người chiến thắng xứng đáng nhất, và đó là tân binh mới đến từ Bayern Munich. Điều này đồng nghĩa với sự hết thời của cựu cầu thủ West Ham tại sân Stamford Bridge.
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về hai tân binh của nhà vô địch Premiership là Shevchenko và Ballack. Trong đó, dù vẫn đánh giá cao khả năng săn bàn của Sheva, nhưng tôi nghĩ chính lối chơi của thủ quân đội tuyển Đức sẽ làm thay đổi Chelsea.
Ballack có hai điểm mạnh hơn Lampard. Thứ nhất là khả năng di chuyển. Và thứ hai, là khả năng đánh đầu. Cả hai ngôi sao này đều có thể dứt điểm tốt bằng chân nhưng cựu ngôi sao của Bayern sẽ vượt trội Lampard nhờ hai thứ vũ khí lợi hại mà tôi vừa đề cập.
Ballack có sức mạnh, sự chuẩn xác, biết chọn thời cơ để thoát khỏi sự truy cản của đối phương, bất kế đó là tình huống chơi bóng bổng hay xử lý bằng chân. Còn với Lampard, tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi tình huống đánh đầu gần đây nhất của cậu ấy diễn ra như thế nào.
Chẳng ai có thể phủ nhận khả năng của tiền vệ từng ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea trong mùa bóng 2004-2005, nhưng Mourinho cần một cái đầu đủ "lạnh" ở vị trí tiền vệ tấn công để không bị cuốn theo trận đấu.
Thiếu sót này của Lampard không thường xuyên bộc lộ ở giải quốc nội, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác khi chơi trên những đấu trường lớn. Có thể lấy thất bại của Chelsea ở hai mùa Champions League gần đây hay màn trình diễn kém cỏi của cậu ấy tại World Cup vừa qua làm bằng chứng.
Vì vậy, tôi cho rằng việc Mourinho mua Ballack không chỉ vì ông ấy cần một tiền vệ giỏi đơn thuần về chuyên môn. Khi nghiên cứu bản hợp đồng giữa họ, tôi thấy cầu thủ 30 tuổi người Đức đang trở thành một phần trong bản kế hoạch dài hơi và kỹ lưỡng của HLV người Bồ Đào Nha.
Ballack cũng thừa hiểu điều đó và anh ấy đang cố gắng làm những điều có lợi nhất cho tương lai của mình. Sẽ chẳng hề ngạc nhiên khi sắp tới thủ quân đội tuyển Đức trở thành "tân vương" ở tuyến giữa của đội chủ sân Stamford Bridge, còn Lampard sẽ bị đẩy đến một CLB nào đó ở châu Âu, rất có thể là Barcelona".
Lời khuyên của Pat Sheehan cho Ballack
"Mourinho rất khó chịu với những ai thiếu tôn trọng CLB của ông ấy. Như trường hợp của Gallas là một ví dụ. Dù đã có nhiều đóng góp nhưng khi ngôi sao này làm loạn, ông ấy vẫn thẳng tay trừng trị. Sau khi tước số áo quen thuộc của trung vệ người Pháp, Jose đã tuyên bố rằng Gallas còn ở lại Stamford Bridge cho đến thời điểm này vì chưa có ai nhòm ngó đến cậu ấy.
Điều đó cho thấy Mourinho không khoan nhượng với bất kỳ ai. Và Ballack phải tự mình rút ra những bài học quý báu đó. Nếu anh biểu hiện tốt, anh sẽ được thưởng những gì đáng được nhận. Nhưng khi đó, đừng dại mà tỏ ra tự mãn trước mặt vị HLV trưởng này. Bằng không Ballack cũng sẽ ra đi nhanh như khi anh ấy đến".
![]() |
Frank Lampard ăn mừng bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu gặp Feyenoord, hôm 8/8. Ảnh: AP. |
Doãn Mạnh tổng hợp