Thống đốc tỉnh Bali, I Wayan Koster hôm 24/3 ban hành hướng dẫn mới cho du khách quốc tế nhằm kêu gọi tôn trọng phong tục địa phương và cam kết áp dụng biện pháp mạnh với những người có hành vi không phù hợp.
"Mọi thứ thay đổi, và chúng ta cần thích nghi", Koster nhấn mạnh trong thông báo, cho biết những quy định mới đảm bảo du lịch Bali được tôn trọng, phát triển bền vững và hài hòa với các giá trị địa phương.
Các quy định yêu cầu du khách tôn trọng phong tục tôn giáo, chỉ giao dịch bằng đồng rupiah và tuân thủ luật giao thông. Du khách cũng bị cấm vào khu vực linh thiêng trong các đền thờ trừ khi tham gia hoạt động tôn giáo, không được sử dụng ngôn ngữ hoặc hành động xúc phạm hay kinh doanh khi chưa có giấy phép hợp lệ.
Một điểm đáng chú ý mới là du khách bắt buộc phải đóng phí du lịch 150.000 rupiah (khoảng 9 USD). Khoản phí này phải được thanh toán điện tử qua trang web chính phủ trước khi rời đảo.

Du khách quốc tế đi bộ trên bãi biển ở Kuta. Ảnh: The Guardian
Các quy tắc cập nhật được công bố ngay trước thềm Nyepi - Ngày im lặng thiêng liêng của Bali, diễn ra vào 29/3. Vào ngày này, mọi người trên đảo, bao gồm cả du khách, đều phải ở trong nhà.
Thống đốc Bali cho biết đã chuẩn bị một đội đặc nhiệm để tiến hành kiểm tra. Những du khách có hành vi không phù hợp sẽ bị xử lý ngay lập tức.
Các học giả địa phương cũng bày tỏ lo ngại khi ngày càng nhiều du khách nước ngoài lợi dụng visa du lịch để kinh doanh trái phép. Giáo sư Putu Anom, Trưởng khoa Kinh doanh và Kinh tế tại Đại học Surabaya, cho biết khi các doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa trên đảo gặp khó khăn vì du khách ngày càng có xu hướng tự lên kế hoạch chuyến đi, tình trạng người nước ngoài cung cấp dịch vụ du lịch trái phép càng làm vấn đề thêm nghiêm trọng.
Bali ghi nhận một số trường hợp du khách lưu trú dài hạn tại Bali và cung cấp dịch vụ du lịch cho bạn bè. Anom cho rằng điều đó cần bị cấm và chính quyền phải có biện pháp cứng rắn. Ông cũng cảnh báo Bali đang đối mặt với tình trạng dư thừa dịch vụ du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực lưu trú và điều này có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế.
Hoài Anh (Theo SCMP)