
Terry, Yaya Toure, Hamit Altintop và Cazorla đều là những nạn nhân của chấn thương đĩa đệm.
Thông tin về việc Gareth Bale gặp vấn đề ở đĩa đệm được tờ Marca tiết lộ vào tuần trước khiến không ít cổ động viên Real lo ngại "bản hợp đồng thế kỷ" sẽ là "phiên bản Kaka 2.0"
Dù trưởng bộ phận y tế của Real xác nhận đĩa đệm của Bale gặp vấn đề không quá nghiêm trọng, những nhân chứng sống trước đó lại chứng minh điều ngược lại.
John Terry nổi tiếng với hàng loạt chấn thương trong suốt sự nghiệp và đĩa đệm chỉ là một trong số đó. Đội trưởng Chelsea quyết định phẫu thuật sau một thời gian dài sống chung và mất ba tháng để phục hồi.
Tiền vệ Yaya Toure gặp chấn thương tương tự khi dự giải vô địch châu Phi vào đầu tháng ba năm nay. Đây là yếu tố khiến Toure suy giảm phong độ vào cuối mùa trước. Cầu thủ của Man City buộc phải lên bàn mổ vào tháng năm và đang trở lại ấn tượng thời gian gần đây.
Santi Cazorla là thiếu vắng đáng tiếc nhất của tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2014. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal bị thoát vị đĩa đệm nhưng cố tránh phải lên bàn mổ. Tuy nhiên, Cazorla buộc phải đối mặt sự thật khi số lần ra sân của anh liên tục bị hạn chế.
Gia nhập cùng các ngôi sao trên còn có thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon. Đội trưởng tuyển Italy đã phải viện tới phẫu thuật để dứt điểm chấn thương sau World Cup 2010.
Bản thân Real cũng gặp phải trường hợp tương tự với thương vụ Hamit Altintop. Ngay sau khi tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ tới Bernabeu, các bác sỹ đã phát hiện vấn đề ở đốt sống dẫn tới nguy cơ sa đĩa đệm. Mọi nỗ lực chữa trị sau đó đều không cho kết quả và Altintop bị bán sang Galatasaray chỉ sau một mùa giải.
Những tấm gương này đó đủ khiến Bale và ban lãnh đạo Real cân nhắc phương án điều trị sắp tới. Bởi trái với Altintop là bản hợp đồng miễn phí, Bale trị giá 100 triệu euro và là món tài sản không thể bỏ đi sau một năm.
Bảo Lam