Sau khi bài toán được phu huynh chia sẻ, người dùng cũng đã đưa ra một số suy luận và đáp án của bài toán:
- 30 - 1 số = 1 số còn lại.
- Thì số vịt bán muốn bán bao nhiêu thì bán thôi.
- Người đó còn lại = 30 - (một số vịt)
- Lấy 30 con vịt trừ đi số con vịt đã bán thì biết là mình còn lại là bao nhiêu. Kết quả còn bao nhiêu để cô giáo tự giải.
- Một người nuôi 30 con vịt, bán đi một số vịt. 30 cấu thành của hai số, số 3 và số 0. Bán đi một số bằng mất đi một số. Vậy, chỉ có thể là: Sau khi người có 30 con vịt bán đi một số con vịt thì xảy ra hai trường hợp: Bán mất số 3 hoặc bán mất số 0 (vô lý). Vậy suy ra người bán vịt (có 30 con vịt) bán được cả 30 con.
- 'Bán đi một số vịt", chứ không phải "bán đi một số con vịt" nên vẫn còn đủ 30 con.

Một vị phụ huynh cũng có lời giải thích và nhận được nhiều sự đồng tình, cụ thể: 'Bài toán lớp 2 của con tớ nhé. Có 30 con vịt, bán đi 1 số con vịt này chỉ là số 3 hoặc số 0, vậy nên ở bài này chỉ bán đi 3 con thôi ạ. Còn lại 27 con nhé'.
Mộc Trà (st)