Bệnh nhân có thể nhận ra các dấu hiệu vảy nến như từng đốm vảy bong tróc ở các bộ phận cơ thể hết lớp này đến lớp khác, móng dày, rổ như kim châm hoặc viêm các khớp... Nếu triệu chứng nhẹ, cơ thể bình thường, chỉ xuất hiện vài nốt vảy trên đầu, mặt và một số người có thể không quan tâm.
Tuy nhiên, theo lương y Bảo Thanh Đường, người mắc vảy nến không nên chủ quan vì ngày này qua ngày khác, bệnh có thể tiến triển âm thầm, rồi bùng phát. Đôi khi, vảy nến phát ra toàn thân khiến bệnh nhân khổ sở, những đốm vảy tróc bong loang lổ, gây đau nhức.
Nhiều năm kinh nghiệm trong chữa trị vảy nến, lương y Bảo Thanh Đường cho biết, khi bệnh trầm trọng, ảnh hưởng đến các cơ quan khác như khớp, gan, thận, tiểu đường, dạ dày... càng khó chữa.

Khi có dấu hiệu của bệnh vảy nến nhẹ, người bệnh nên đi thăm khám để được hướng dẫn chữa trị.
Chị Thu Thủy (45 tuổi, Long An) cho biết, không lo đi chữa sớm, bị bệnh nặng hơn càng khó điều trị như trường hợp của ba chị. Từ năm 1999, nhờ người quen giới thiệu, chị biết đến Bảo Thanh Đường và cho ba dùng thuốc của phòng khám này. Sau một thời gian, bệnh tình thuyên giảm hơn rất nhiều nhờ bài thuốc đông y gia truyền, uống và thoa kết hợp.
Tiếp nhận những ca bệnh vảy nến nặng, lương y Bảo Thanh Đường sẽ xem mạch cho từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn sử dụng thuốc tỉ mỉ và kê thuốc để chữa trị vảy nến và các bệnh liên quan, hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể. Chữa trị ở Bảo Thanh Đường, người bệnh có thể yên tâm vì các loại thuốc bào chế từ thảo dược, ít có tác dụng phụ, góp phần giúp vùng da bong tróc vảy nến từ từ phục hồi.

Bảo Thanh Đường được bầu chọn là Doanh nghiệp xuất sắc, uy tín qua mạng năm 2007, cúp vàng "Trái tim vì sức khỏe người Việt 2009" do Bộ Y tế trao tặng, "Thương hiệu tin cậy 2011" do Trung tâm UNESCO văn hóa và thông tin truyền thông trao tặng và nhiều giải thưởng khác.
Lương y Nguyễn Thị Hòa, Phó tổng giám đốc phòng khám Bảo Thanh Đường cho biết thêm, nhiều người đi chữa nhiều nơi không hết, càng thêm tâm lý mất hy vọng và chán nản. Bệnh nhân nên kiên trì điều trị, dùng thuốc phù hợp.
"Bệnh vảy nến có thể chữa trị bằng đông y vì người bệnh thường có cơ địa người nóng trong, máu phong ngứa nhiều. Bài thuốc đông y có lợi thế làm cho cơ thể mát, giảm phong ngứa, giảm vảy nến. Nếu dùng thuốc đông y theo hướng dẫn, hợp cơ địa có thể giúp khỏi bệnh và sức khỏe tốt hơn trong thời gian ngắn", lương y Hòa nói thêm.
(Nguồn: Bảo Thanh Đường)