Tại Lễ công bố quyết định công nhận hội đồng, chủ tịch hội đồng và giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 17/3, Bộ trưởng Sơn đánh giá việc chuyển đổi mô hình là dấu ấn phát triển, khi mô hình cũ không còn đáp ứng nhu cầu và định hướng lâu dài.
"Một chữ trường và đại học chỉ là ngôn từ, nhưng có sự khác biệt rất lớn, thể hiện sự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp", ông Sơn nói, cho rằng sự thay đổi không chỉ dừng lại ở cái tên, mà là định hướng phát triển.
Ông Sơn cho biết mô hình đại học thích hợp với một hệ thống lớn, cán bộ, giảng viên và sinh viên đông, đa dạng như Bách khoa Hà Nội. Mô hình này vừa đảm bảo sự tự chủ và điều hành thống nhất, vừa tạo điều kiện cho từng đơn vị trực thuộc có quyền tự chủ, giúp cả hệ thống tăng sự năng động, sáng tạo.
"Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên được Thủ tướng ký quyết định chuyển tên gọi và mô hình từ trường đại học thành đại học, thể hiện tính tiên phong", ông nói.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ sáng 17/3. Ảnh: HUST
Ngoài thuận lợi, ông Sơn nhận định việc thay đổi mô hình, định hướng cần nhiều thời gian, nên Đại học Bách khoa Hà Nội còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện cơ cấu. Theo ông, việc chuyển từ trường đại học và đại học không phải xu hướng, mà cần xem đây là công cụ để giải phóng sức sáng tạo. Nếu không làm được điều này, sự thay đổi rất ít ý nghĩa.
Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nói Đại học Bách khoa Hà Nội phải luôn là trường đứng đầu Việt Nam về công nghệ, kỹ thuật, có vai trò dẫn dắt khối trường trong lĩnh vực này. Bộ sẽ giám sát trường trong việc tuân thủ và thực hiện nhiệm vụ này.
Tại buổi lễ, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận quyết định trở thành Giám đốc, các phó hiệu trưởng là Phó giám đốc. GS.TS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường trở thành Chủ tịch Hội đồng đại học. Thành viên Hội đồng này gồm lãnh đạo các khoa, viện, đại diện Bộ.

Ông Huỳnh Quyết Thắng và ông Lê Anh Tuấn (giữa, từ trái sang) được Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định giám đốc, chủ tịch hội đồng Đại học Bách khoa, sáng 17/3. Ảnh: HUST
Tháng 12 năm ngoái, trường Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành Đại học Bách khoa Hà Nội theo quyết định của Chính phủ, là đại học thứ 6 của Việt Nam (5 đại học khác gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng).
Dù có nhiều trường thành viên, người học bậc cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ sau khi tốt nghiệp vẫn được cấp bằng của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm đảm bảo sự gắn kết giữa sinh viên, cựu sinh viên với vị thế và danh tiếng của đại học này.
Theo Luật Giáo dục đại học năm 2018, trường đại học và đại học là hai khái niệm khác nhau. Trường đại học, học viện là cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều ngành. Còn đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, gồm các trường đại học, khoa thành viên.
Trả lời VnExpress ngày 5/12/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, nói mô hình đại học sẽ giúp các trường tăng tính tự chủ, thể hiện trong việc phân cấp quản lý, quản trị các trường đại học và khoa trực thuộc. Bên cạnh đó, khi trở thành đại học, cơ sở này có thể sáp nhập, hợp nhất một số khoa, viện thành trường thành viên. Việc thay đổi cơ cấu không chỉ xảy ra theo hướng cơ học, giảm bớt số ngành nhỏ lẻ, mà tạo ra các trường mang tính liên ngành nhiều hơn, giúp phát triển nghiên cứu khoa học, tăng chất lượng đào tạo.
Một số trường đại học như Kinh tế TP HCM, Kinh tế quốc dân, Cần Thơ đã thành lập hoặc xây dựng đề án thành lập trường trực thuộc, chuẩn bị chuyển thành đại học.
Thanh Hằng