Ngày 17/10, PGS.TS.BS Lâm Việt Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Sol Facun Asuncion có khối u ung thư ở vùng tâm vị thực quản (nơi nối giữa thực quản và dạ dày) - vị trí khó nhất đối với phẫu thuật viên khi mổ điều trị ung thư dạ dày.
Đầu năm nay, phó giáo sư Trung được mời báo cáo hội nghị ngoại khoa tại Philippines, đã trình bày về kỹ thuật mổ nội soi điều trị ung thư dạ dày, tạo được ấn tượng lớn. Một số chuyên gia là bác sĩ đầu ngành ở Philippines sau khi tham dự đã kết nối bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân trên tìm hiểu các thông tin điều trị ở nhiều nước như Nhật, Singapore, Hàn Quốc..., song quyết định chọn Việt Nam.
Các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa, quyết định phẫu thuật nội soi hoàn toàn cho bệnh nhân để cắt khối u và chỉ cần cắt bán phần trên của dạ dày, kết hợp nạo hạch triệt để. Đây là phương pháp phẫu thuật phức tạp và cũng là kỹ thuật mới trên thế giới, được Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai vài năm nay, đòi hỏi cao về máy móc cũng như tay nghề bác sĩ.
Ê kíp nội soi cắt dạ dày bán phần trên, xuyên qua cơ hoành để nạo hạch và cắt một phần thực quản. Sau đó, các bác sĩ sử dụng máy nối thế hệ mới để phục hồi ống tiêu hóa, nối lại thực quản và dạ dày với ruột non...
Sau mổ, bệnh nhân hồi phục thuận lợi, vừa xuất viện sau 10 ngày điều trị. "Tôi đã đúng khi lựa chọn tin tưởng vào bác sĩ Việt Nam", bệnh nhân nói.
Trước đây, bệnh nhân ung thư phải cắt toàn bộ dạ dày, sau mổ dễ suy kiệt, suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu, ảnh hưởng lao động rất nhiều. Hiện, với sự phối hợp đa mô thức, bệnh nhân thường được hóa trị, điều trị dinh dưỡng, giúp tổn thương nhỏ hơn, sau đó mổ nội soi cắt bán phần dạ dày, giúp việc điều trị nhẹ nhàng hơn, bệnh nhân hồi phục và giữ được sức khỏe tốt hơn sau mổ.
Ung thư dạ dày xếp hàng thứ 4 trong số ca mắc mới và xếp thứ 3 về số ca tử vong trong các loại ung thư tại Việt Nam, theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020. Nếu bệnh phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể được điều trị dễ dàng. Với ung thư tiến triển, cần có sự phối hợp điều trị phức tạp hơn. Tùy theo tình trạng, bệnh nhân cần phải trải qua quá trình hóa trị, xạ trị trước khi phẫu thuật. Đặc biệt, với những bệnh nhân có thể trạng kém, cần phải nâng đỡ dinh dưỡng thì mới có thể phẫu thuật.
Bác sĩ khuyến cáo người dân tầm soát sức khỏe để có thể phát hiện sớm bất thường nếu có, đặc biệt với những người trên 50 tuổi, giúp việc điều trị tốt hơn nếu chẳng may mắc bệnh. Tránh những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến ung thư dạ dày như hút thuốc lá nhiều, uống rượu, chế độ ăn uống không lành mạnh, sử dụng thực phẩm có nhiều dầu mỡ...
Lê Phương