Ngày 23/5, Nguyễn Minh Tuấn bị TAND Hà Nội tuyên án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm của Tuấn là Vũ Văn Minh chịu hình phạt 7 năm. Minh được tại ngoại nhưng không tới phiên xử. Tòa án xét xử vắng mặt trường hợp này.
Cơ quan xét xử xác định, tháng 12/2005, Tuấn và Minh tới một doanh nghiệp ở phố Bà Triệu thuê ôtô Deawoo tự lái với giá 330.000 đồng/ngày. Ngay sau đó, họ lại tới gặp chủ hiệu cầm đồ, tự nhận là chủ sở hữu phương tiện nhưng do vi phạm giao thông đã bị cảnh sát tạm giữ giấy tờ. Thấy khách giới thiệu là bác sĩ, dáng vẻ đạo mạo, chủ tiệm đồng ý cầm cố xe với giá 70 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Tuấn và Minh lừa tiếp được 6 thuê ôtô nữa, chủ yếu là xe Matiz. Vụ thứ 8, Tuấn làm thủ tục vay tiền ngân hàng, mua chiếc xe Ford Focus với giá trên 600 triệu đồng. Tiền chưa thanh toán xong, Tuấn đã bán cho người khác. Hiện, anh ta còn nợ ngân hàng hơn 430 triệu đồng tiền gốc và lãi.
Bản án xác định, Tuấn là chủ mưu các vụ lừa đảo trên, chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng tài sản của các chủ phương tiện. Còn Minh chiếm đoạt 330 triệu đồng.
Trước tòa, Tuấn khai do liên tục thua cờ bạc nên rủ Minh kiếm tiền bằng thủ đoạn trên. Năm 2002, Tuấn tốt nghiệp Đại học Y, về công tác tại Viện Châm cứu Trung ương. Năm 2005, vị bác sĩ này bị Công an Đống Đa xử phạt về hành chính về vi phạm quy định khám, chữa bệnh.
Hoàng Khuê