Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 13/1/2016, 10:23 (GMT+7)

Bác sĩ đỡ đẻ cho robot

Bà mẹ robot là công cụ đắc lực trợ giúp các bác sĩ rèn luyện tay nghề đỡ đẻ và xử lý kịp thời những biến chứng sản khoa.

Các bệnh viện trên khắp thế giới đang chuyển sang mô phỏng cảnh sinh nở để huấn luyện bác sĩ và sinh viên cách đỡ đẻ, cũng như xử lý các biến chứng sinh nở kịp thời. 

Bác sĩ Katja Bartz đang đỡ đẻ cho một robot tại trung tâm đào tạo của bệnh viện đại học Greifswald, Đức.

Hai công ty Laerdal và Gaumard là đơn vị chính sản xuất robot sản phụ. Những robot này có cơ thể như người thật. 
 

Trong quá trình mô phỏng sinh nở, bác sĩ và hộ sinh sẽ phải thực hành nhiều tình huống biến chứng rủi ro cao, như xuất huyết sau sinh hoặc sa dây rốn. Ngoài ra, còn có thể thực hành những thủ thuật khác như khâu vá tầng sinh môn, gây tê màng cứng.

"Em bé" được bác sĩ kéo nhẹ khỏi "âm đạo" bà mẹ robot. 

Bác sĩ Bartz tươi cười khi "mẹ tròn con vuông", hoàn tất ca thực hành đỡ đẻ.

Bác sĩ đỡ đẻ cho robot
 
 

Mô phỏng quá trình sinh nở của robot SimMom do Tiến sỹ Tim Draycott, bác sĩ tư vấn sản khoa tại bệnh viện Southmead, Bristol, Anh thực hiện.

Hồng Hạnh (Ảnh: Photoshot)