Theo đề nghị giảm án của đại diện VKSND Tối cao, HĐXX chấp thuận, quyết định sửa bản án sơ thẩm giảm 6 tháng tù với Nguyễn Bắc Truyển (Minh Chính, Giám đốc Công ty TNHH Việt Thịnh Phát, án sơ thẩm 4 năm) và Huỳnh Nguyên Đạo (Huỳnh Tự Dân, Giám đốc Công ty liên hiệp Huỳnh, án sơ thẩm 3 năm).
Lê Nguyên Sang và hai bị án trên mỗi người còn bị quản chế 2 năm sau khi mãn hình phạt tù giam.
![]() |
Bị cáo Sang tại phiên sơ thẩm, tháng 5. Ảnh: N.H. |
HĐXX nhận định bản án sơ thẩm của TAND TP HCM tuyên với ba bị cáo Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyển, Huỳnh Nguyên Đạo là đúng người đúng tội.
Tại phiên tòa sơ thẩm, cả ba bị cáo có thái độ thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, nhìn nhận sự sai lầm về mặt nhận thức dẫn đến bị các thế lực ở bên ngoài lợi dụng, lôi kéo, xúi giục làm những việc sai trái, nên cần thể hiện sự khoan hồng, nhằm tạo điều kiện cho họ sớm hòa nhập cộng đồng.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2004-2005, Đỗ Thành Công (Đỗ Công Thành, Việt kiều Mỹ) làm quen với Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Bắc Truyển và một số người khác, lôi kéo vào tổ chức “Đảng dân chủ nhân dân”.
Từ khi thành lập cho đến khi bị bắt vào tháng 8/2006, Đỗ Công Thành từ nước ngoài chỉ đạo Lê Nguyên Sang ở trong nước trực tiếp in ấn khoảng 1.600 tờ truyền đơn đem đi rải ở nhiều nơi, có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam...
Còn Nguyễn Bắc Truyển được Thành giao nhiệm vụ xây dựng hoạt động “Đảng dân chủ nhân dân”, gửi các bài viết có nội dung xuyên tạc và dự định rải truyền đơn, tập hợp lực lượng biểu tình vào dịp Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2006.
(Theo TTXVN)