Thứ hai, 20/4/2020, 05:08 (GMT+7)

Ba vườn thú safari ở Việt Nam

Vườn thú ở Quy Nhơn, Nghệ An, Phú Quốc là nơi bảo tồn, chăm sóc nhiều loài động vật hoang dã bản địa và từ khắp nơi trên thế giới.

Không cần đi nước ngoài, du khách có thể cùng gia đình, đặc biệt là trẻ em, tham quan, khám phá thế giới động vật trong môi trường tự nhiên tại những safari bán hoang dã ở Việt Nam dưới đây.

Vườn thú mở cửa năm 2016, thuộc khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Với diện tích 60 ha, vườn thú bán hoang dã này hiện bảo tồn, chăm sóc 60 loài động vật. Trong đó có những loài quý hiếm như hổ trắng, linh dương sừng kiếm...

Nơi đây được thiết kế gần với điều kiện sinh sống tự nhiên của các loài thú. Hầu hết các cá thể gồm hổ trắng, hổ vàng, linh cẩu, sư tử đều tăng trưởng tốt và có thể sinh sản.

Ở đây, du khách được tận hưởng không gian tự nhiên xanh mát, tham quan, tìm hiểu các loài thú trong chính môi trường sinh sống của chúng. Với ngựa, hươu cao cổ, voi, du khách có thể tự tay cho ăn dưới sự hướng dẫn của nhân viên vườn thú.

Safari mở cửa từ 8h đến 22h, trong đó khu vực vườn thú mở cửa đến 17h. Giá vé tham quan 70.000 đồng người lớn và 50.000 đồng với trẻ em. Ngoài vườn thú, nơi này còn có khu vui chơi giải trí, dịch vụ thuê xe đạp, đạp thiên nga nước, đi ca nô, tắm bùn, tắm khoáng hay câu cá. Các dịch vụ không bao gồm trong giá vé, có chi phí từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng một người.

Ở khu sinh thái cũng có hệ thống nhà hàng phục vụ du khách. Nếu có yêu cầu, bạn có thể thuê dịch vụ bếp nướng để tổ chức tiệc BBQ ngoài trời.

Du khách ở Hà Nội có thể tới đây bằng phương tiện cá nhân. Cung đường đi ô tô là QL1A - CT01 - QL1A - QL48A và theo biển chỉ dẫn tới khu du lịch. Nếu đi xe máy, bạn có thể đi theo QL1A, khi tới địa phận Nghệ An, rẽ vào QL48A và tới nơi.

Một lựa chọn khác cho du khách là tàu hỏa tới Nghệ An với vé tàu khoảng 200.000 đồng vé ngồi cứng và 400.000 đồng vé ngồi mềm. Nếu không, bạn có thể đi xe khách với vé từ 200.000 - 300.000 tùy loại. Cả 2 loại phương tiện này chỉ đưa bạn đến bến tàu, bến xe, vì vậy cần di chuyển tiếp bằng taxi hoặc thuê xe máy tới khu du lịch. 

Vườn thú được khánh thành vào tháng 3/2017, thuộc quần thể nghỉ dưỡng, sân golf FLC tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.

Với tổng diện tích hơn 129 ha, đây là nơi chăm sóc, bảo tồn gần 1.000 cá thể động vật. Bao gồm cá sấu, gấu, voi, công Đông Dương, khỉ mặt đỏ, sư tử trắng, hổ Đông Dương, thiên nga đen, uyên ương, rùa Centrochelys sulcata...

Vườn thú được xây dựng theo mô hình bán hoang dã, với không gian hòa hợp thiên nhiên, nhiều cây xanh, hoa lá. Thiết kế này tạo điều kiện cho động vật hoang dã được sống trong môi trường gần với tự nhiên nhất.

Tháng 4/2019, safari đã hoàn thành vườm bướm lớn nhất miền trung. Trong đó có hơn 1.000 cá thể bướm, thuộc đa dạng loài. Hòa cùng cảnh thiên nhiên chan hòa hoa lá, hàng nghìn cánh bướm tạo nên bức tranh nhiều màu sắc, thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Đến đây, du khách sẽ được tham quan khu Kid Zoo, nơi nuôi dưỡng thỏ, cừu, dê lùn, ngựa lùn. Những con vật này dễ tiếp xúc nên du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ có thể vuốt ve, cho ăn. Tiếp tục hành trình là các khu vực nuôi báo, hổ, sư tử, công.

Ở công viên có nhiều hoạt động ngoài trời như đạp xe, chèo thuyền kayak và cắm trại dã ngoại. Ngoài ra là các nhà hàng, khu bán đồ lưu niệm cho du khách. Vì vậy, nhiều gia đình chọn tới đây tham quan và nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí trong lành dịp cuối tuần, để trốn khỏi ồn ã, nhộn nhịp của thành phố. 

Giá vé vào cửa vườn thú 100.000 đồng người lớn và 80.000 đồng với trẻ em. Vé này chưa bao gồm các dịch vụ khách như xe điện, xe ngựa, thuê cần câu, lều trại, loa âm thanh...

Nơi đây có diện tích rộng, vì vậy du khách lưu ý nên đi giày thể thao, quần áo thoải mái để dễ hoạt động và khám phá. Vườn thú mở cửa từ 9h đến 17h hàng ngày, vì vậy bạn có thể đi vào buổi sáng hoặc sau 15h để không bị quá nắng và thuận tiện tham quan các điểm du lịch khác.

Safari nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km và cách sân bay Phù Cát 30 km. Du khách tới đây có thể thuê xe taxi, giá từ 700.000 - 900.000 đồng để tham quan tích hợp các địa điểm khác như Eo Gió, Kỳ Co. Trong thành phố có nhiều địa điểm cho thuê xe máy với giá 100.000 - 150.000 đồng một ngày. Du khách có thể chọn phương tiện này để di chuyển. 

Các hãng bay khai thác nhiều chuyến từ Hà Nội, TP HCM tới Quy Nhơn, giá vé từ 1.400.000 đồng khứ hồi.

Công viên Vinpearl Safari Phú Quốc là vườn thú bán hoang dã đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo mô hình safari thế giới. Với quy mô 380 ha, đang chăm sóc, bảo tồn gần 3.000 cá thể chim, thú, bò sát thuộc 175 chủng loài. 

Từ năm 2019 đến nay, safari đã trở thành ngôi nhà chung của hơn 650 cá thể động vật sơ sinh. Một số loài động vật hoang dã nguy cấp cũng thích nghi và sinh sản tốt. Trong đó có hổ Bengal sinh 4 con năm 2016 và tê giác trắng đã sinh sản thành công 3 con từ 2019 đến cuối tháng 3/2020. Đây là tê giác thứ 4 được sinh ra ở Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

Tháng 11/2019, safari vinh dự nhận chứng chỉ của Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á SEAZA về đảm bảo điều kiện phúc trạng động vật. 

Safari được chia thành 2 khu vực là vườn thú mở, dành cho du khách tham quan khu nuôi thú và khu bán hoang dã, chở khách bằng xe tham quan chuyên dụng để ngắm nhìn những con thú xung quanh. 

Đặc biệt, khi tới đây, du khách sẽ được tìm hiểu về các loài thú trong chính môi trường tự nhiên của chúng như thú móng guốc ở thảo nguyên, đồng cỏ, bãi cát; linh trưởng trên các đảo, bán đảo và khu chim nước.

Công viên mở cửa từ 9h đến 16h hàng ngày, với giá vé 650.000 đồng người lớn; trẻ em và khách trên 60 tuổi là 450.000 đồng. Ở đây, ngoài khám phá cuộc sống xanh của các loài thú, chăm thú non, du khách còn được chiêm ngưỡng các màn biểu diễn Zulu hoang dã, của các diễn viên châu Phi. Màn biểu diễn thường bắt đầu lúc 11h30 và 15h30.

Công viên nằm ở phía bắc đảo, không gần các điểm tham quan chính ở nam đảo và cách thị trấn Dương Đông khoảng 30 km. Vì vậy, du khách có thể thuê taxi tham quan, kết hợp đến vườn tiêu, bãi ông lang với chi phí khoảng 700.000 đồng một ngày. 

3 vườn thú safari ở Việt Nam
 
 

Từ Hà Nội tới Phú Quốc có chuyến bay thẳng của các hãng hàng không, với giá vé khứ hồi từ 2.200.000 - 3.400.000 đồng (đã bao gồm thuế, phí).

Từ Đà Nẵng, Jetstar và Vietnam Airlines là 2 hãng khai thác chuyến bay thẳng, với giá vé khứ hồi trong khoảng 2.300.000 – 3.400.000 đồng.

Tại TP HCM, có chuyến bay thẳng giá vé từ 900.000 đồng – 1.700.000 đồng khứ hồi. Ngoài máy bay, bạn có thể đi xe khách tới thành phố Rạch Giá cho tiết kiệm. Giá vé khoảng 110.000 - 150.000 đồng. Từ đây, bạn tiếp tục di chuyển từ bến tàu Rạch Giá tới đảo Phú Quốc. Giá vé tàu 250.000 đồng một người. Trên tàu, bạn có thể mua vé xe bus từ cảng An Thới để vào thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. 

Lan Hương