Theo chuyên gia hướng nghiệp của trường, việc thiếu định hướng ở các cấp học phổ thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng sinh viên làm trái ngành. Tuy nhiên, đây là hoạt động cần nhiều thời gian và tâm sức của cha mẹ và nhà trường.
"Đơn vị giáo dục và gia đình cần hỗ trợ lẫn nhau để giúp con quyết định đúng đắn nhất có thể. Nghề nghiệp là một phần quan trọng trong cuộc sống sau này. Do đó, học sinh cần đưa ra lựa chọn dựa trên các yếu tố nội tại của bản thân", vị chuyên gia nói thêm.
Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) xây dựng lộ trình hướng nghiệp dựa trên thuyết con nhím (Hedgehog Concept). Theo đó, ngành nghề lý tưởng cho một cá nhân là điểm giao thoa của ba điểm tựa: điều ta đam mê, thứ ta thực sự giỏi và cơ hội hiện có trên thị trường.
Để kiên trì theo đuổi ngành học, công việc, mỗi người cần có đủ sự yêu thích và đam mê lĩnh vực đó. "Nếu chọn nghề theo trào lưu, thiếu đi điểm tựa đam mê, người trẻ có thể rơi vào cảnh 'cả thèm chóng chán', tiến thoái lưỡng nan khi nhận ra ngành này không phù hợp", đại diện trường nhận định.

Học sinh Phenikaa School trực tiếp thực hành với máy cắt gỗ tại không gian sáng tạo - Markerspace. Ảnh: Phenikaa School
Phenikaa School áp dụng phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Thầy cô giáo theo dõi và đồng hành cùng học sinh qua từng giai đoạn trưởng thành, gồm các nhiệm vụ: quan sát, nắm bắt, gợi mở cho các em hiểu về chính mình.
Mỗi học sinh cần tìm câu trả lời cho các câu hỏi: thích thú với điều gì; quan tâm đến môn học, lĩnh vực nào; muốn trở thành người như thế nào... Khám phá bản thân chính là bước đầu để thầy cô truyền nguồn cảm hứng phát triển, biến sở thích thành đam mê.
Các hoạt động mang tính hướng nghiệp được lồng ghép với chương trình học liên môn theo dự án, tham quan, tìm hiểu ngành nghề của Trường Đại học Phenikaa, thực hiện xuyên suốt ba cấp học và chú trọng hơn ở bậc Trung học. Theo đó, học sinh có thể giao lưu với gần 30 doanh nghiệp trong Tập đoàn Phenikaa và các đơn vị liên kết.
"Việc tự trải nghiệm, tham gia các hoạt động liên quan đến ngành nghề đa dạng giúp học sinh có cái nhìn thực tiễn về công việc, hình dung bản thân khi theo đuổi lĩnh vực cụ thể và khám phá điều phù hợp nhất", đại diện trường khẳng định.
Cô Đoàn Thu Hà - Phó hiệu trưởng Trường THCS & THPT Phenikaa cho biết thêm, mỗi học sinh sở hữu năng lực vượt trội riêng. Vai trò của nhà trường là tạo ra môi trường tối ưu để các em khai phá và phát triển thế mạnh đó.
Phenikaa School sử dụng phương pháp cá nhân hóa trong giảng dạy và đào tạo. Trong suốt quá trình đồng hành, giáo viên chú ý đến kỹ năng, môn học nổi trội của học sinh, từ đó, tư vấn hướng phát triển phù hợp, định hướng ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với sở trường. Sau đó, nhà trường và học sinh sẽ lên kế hoạch học tập và rèn luyện kỹ năng cụ thể để đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu đầu vào của ngành.
Theo lộ trình học tập, Phenikaa School đặt mục tiêu: mỗi học sinh từ lớp 10 - 12 đều có ít nhất một dự án khoa học, xã hội hay công nghệ thông tin. Việc này giúp xây dựng hồ sơ học tập nổi bật hơn, có lợi thế xét duyệt học bổng đại học trong nước hay du học.

Giáo viên tìm hiểu và tư vấn cho học sinh. Ảnh: Phenikaa School
Với khía cạnh thứ ba của thuyết con nhím, trường trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh yêu cầu thực tế ngành nghề và nhu cầu của xã hội. Phenikaa School tạo cơ hội cho các bạn trẻ tìm hiểu và nắm bắt yêu cầu thực tế ngành nghề qua các hoạt động trải nghiệm.
Đơn vị nằm trong hệ thống giáo dục liên thông từ tiểu học tới sau đại học của Tập đoàn Phenikaa. Hệ thống này là một trong ba trụ cột của hệ sinh thái Phenikaa với sự gắn kết giữa giáo dục, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trường có thể tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, sản xuất thử thông qua môi trường doanh nghiệp.
Phenikaa School mời chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học... đến hội thảo, chương trình hướng nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những câu chuyện kể, lời khuyên, trải nghiệm thực tế từ những người đi trước là góc nhìn đa chiều về ngành nghề, tấm gương để các bạn trẻ soi chiếu thực tế với đam mê, sở thích, đồng thời, truyền động lực theo đuổi đam mê.

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc Phenikaa School (ngoài cùng bên trái) tại Hội thảo Đánh giá thực trạng, giải pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông. Ảnh: Phenikaa School
Hệ sinh thái Phenikaa xây dựng mô hình kết nối từ trường phổ thông đến sau đại học và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hướng nghiệp, truyền cảm hứng khởi nghiệp. Đơn vị đã chia sẻ mô hình này tại "Hội thảo Đánh giá thực trạng, giải pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông" và nhận phản hồi tích cực từ các chuyên gia giáo dục.
Nhật Lệ
Điện thoại tư vấn: 0869927887
Website: www.phenikaa.edu.vn