
Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ ba từ trái qua) trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thắng Mạnh
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại biểu, cán bộ qua các thời kỳ. Buổi lễ trực tuyến trên nhiều nền tảng và tổ chức các điểm cầu ở 8 thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh trong diễn văn kỷ niệm cho biết chặng đường 30 năm, nhiều thế hệ nối tiếp đều chung một khát vọng và tầm nhìn xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đem lại cuộc sống ổn định cho người dân. "Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu đã vượt qua khó khăn, thách thức để có nhiều thành quả phát triển trên nhiều lĩnh vực", ông Phạm Viết Thanh phát biểu.
Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển cao, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn luôn giữ đà tăng trưởng. 2021 được xem là năm nay khó khăn nhất, bởi tác động của đại dịch lần thứ 4, sản lượng khai thác dầu khí giảm 30% so với 2015, kinh tế du lịch giảm sâu so với năm ngoái, song nền kinh tế địa phương tiếp tục phát triển. Tổng sản phẩm bình quân đầu người không tính dầu khí khoảng 7.000 USD, cao gấp 2 lần mức bình quân của cả nước.
Địa phương đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành thu ngân sách cao nhất toà quốc, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia, là một trong số các địa phương tự cân đối ngân sách trong suốt 25 năm qua. Năm 2022, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng tỷ trọng đóng góp cho ngân sách Trung ương từ 36% lên 44%.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thắng Mạnh
Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm dần phụ thuộc khai khoáng, dầu khí. Dịch vụ cảng biển và logistics, với vai trò chiến lược mang tầm quốc tế của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực mới của tỉnh, đồng thời đóng góp tích cực vào chiến lược kinh tế hướng ra xuất khẩu của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay và tương lai.
Tỷ lệ đô thị hóa của Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc nhóm cao hàng đầu cả nước với 60% dân số đô thị. Chính sách chăm lo phát triển con người vẫn luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm với quan điểm người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển...
"Bà Rịa – Vũng Tàu vững tin rằng địa phương sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả, phát triển hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả phát triển chung của đất nước", ông Thanh nói.
Giai đoạn 2025-2045, tỉnh đặt mục tiêu phát triển mạnh về công nghiệp cảng biển, đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người; trở thành tỉnh phát triển toàn diện, trong đó thúc đẩy thế mạnh kinh tế biển để cạnh tranh với khu vực và toàn cầu.
Đánh giá cao những thành tựu 30 năm của Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương độc lập hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp của địa phương đối với sự phát triển của đất nước. "Những thành quả, trái ngọt đó không phải tự nhiên có được mà là kết quả của sự ươm trồng và vun đắp, sự cống hiến, hy sinh và cả mất mát của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cho rằng giai đoạn phát triển mới mang lại cho đất nước những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn. Đặc biệt Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, ông nhấn mạnh "tỉnh không được chủ quan, lờ là, ngủ quên trên vòng nguyệt quế".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thắng Mạnh
Ông đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu lưu ý 8 nội dung trọng tâm. Trong đó, địa phương cần tiếp tục đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; triển khai quyết liệt, hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.
Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩu tái mở cửa; tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Tỉnh thúc đẩy các sáng kiến, chương trình, dự án liên kết vùng, tước hết là hợp tác với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng nhau mở cửa kinh tế, thực hiện các dự án đầu tư chung về cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của toàn vùng như sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép – Thị Bải, cao tốc đường bộ và đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu...
Cũng trong khuôn buổi lễ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định đầu tư cho 8 dự án, với tổng vốn 26.000 tỷ đồng. Theo đó, năm 2021 địa phương thu hút mới 76 dự án; tổng vốn đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút 432 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ USD và 662 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 338.000 tỷ đồng.
Trường Hà