Sai sót này vừa được Thanh tra Quận 12 nêu trong thông báo kết luận việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi Covid-19.
Theo đó, phường Tân Thới Nhất bị cho chưa kịp thời lập danh sách hỗ trợ hơn 9.800 hộ tại các khu nhà trọ, lưu trú công nhân, lao động nghèo, nơi bị phong toả. Hơn 1.600 người lao động tự do chưa được lập danh sách trình hội đồng phường xét duyệt.
Cũng tại phường này, 218 lao động tự do đủ điều kiện nhận hỗ trợ, nhưng phường nhập danh sách chưa đúng ngành nghề, mức thu nhập khiến họ mất quyền lợi. 111 người khác có mặt tại địa phương nhưng phường nhận định rời khỏi nơi cư trú nên không chi hỗ trợ.

Cán bộ khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12 lấy thông tin người dân cho đợt hỗ trợ thứ 3. Ảnh: Lê Tuyết
4 khu phố, tổ dân phố tại phường Tân Chánh Hiệp chưa chi đủ tiền theo danh sách, lẽ ra phải hỗ trợ ba triệu đồng nhưng chỉ chi 1,5 triệu đồng mỗi người.
UBND phường Hiệp Thành bị cho thiếu kiểm tra quản lý nguồn chi hỗ trợ, dẫn đến việc thu hồi tiền từ người dân, nhưng chậm hoàn trả cho phường, đến khi thanh tra phát hiện mới nộp lại. Một số cán bộ lập biên bản thu hồi tiền chưa đúng quy định, tự thay người dân ký tên vào biên bản để bổ sung hồ sơ, báo cáo kết quả chi hỗ trợ chưa chính xác cho đoàn thanh tra.
Các sai sót nêu trên dẫn tới việc chi không đúng, trùng lặp số tiền 5,4 tỷ đồng, mới thu hồi hơn 2,8 tỷ đồng. Thanh tra quận xác định trách nhiệm thuộc về các phường và cơ quan chuyên môn là các phòng: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế toán.
Chủ tịch UBND quận 12 yêu cầu lãnh đạo ba phường sớm khắc phục các sai sót; thu hồi tiền chi sai tại phường Tân Chánh Hiệp (692 triệu đồng), Hiệp Thành (hơn 1,6 tỷ đồng), Tân Thới Nhất (hơn 336 triệu đồng).
Giai đoạn cao điểm Covid-19 năm 2021, TP HCM ban hành nhiều gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị phong toả, mất nguồn thu nhập. Tuy nhiên, thành phố liên tục nhận được phản ánh về việc địa phương chi sai, chi nhầm gói hỗ trợ khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng quyền lợi.
Thu Hằng