Là Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của tỉnh Tuyên Quang trong 11 năm liền, bà Vũ Thị Bích Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang luôn đi đầu trong việc thực hiện bình đẳng giới.
Bà tích cực đề xuất tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp Ủy và làm quản lý trong các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp.
Đấu tranh cho phụ nữ, bà luôn trăn trở việc thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phái yếu trong nhiều lĩnh vực. Nhờ những hoạt động này, nhiều năm qua, số lượng nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện và HĐND các cấp của tỉnh Tuyên Quang luôn dẫn đầu cả nước.

Bà Vũ Thị Bích Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: NVCC
Bà còn tích cực tham mưu giúp tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, như thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong đó có cán bộ nữ; kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới…
Đây là bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ. Bà Việt cùng với đồng nghiệp đã từng bước tổ chức và thực hiện 4 dự án phù hợp với công tác tuyên truyền theo nhận thức của từng người.
Nhiều hoạt động khác được thực hiện như: tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới; đi học, trao đổi kinh nghiệm với một số tỉnh làm tốt công tác bình đẳng giới và mô hình về “ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”…
“Không chỉ Tuyên Quang, tất cả chị em phụ nữ trên cả nước và thế giới có thể hoàn thành tốt công việc trong nhiều lĩnh vực không thua đấng mày râu. Điều cần thiết chính là nâng cao nhận thức của mọi người về quyền bình đẳng và tạo điều kiện cho các chị em phát triển, thể hiện năng lực của mình", bà Việt chia sẻ.

Bà Vũ Thị Bích Việt (vị trí thứ 5, bên trái qua) luôn đi đầu trong các phong trào nâng cao ý thức và chất lượng cuộc sống, công việc cho nữ giới. Ảnh: NVCC
Những hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ này làm cho vị thế của chị em, đặc biệt là người dân tộc được nâng cao. Trong đó, lớp tập huấn về “Kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp” tại thành phố Tuyên Quang đã trở thành hoạt động ý nghĩa khẳng định bước tiến tự tin của phụ nữ từ gia đình ra ngoài xã hội.
Nữ phó chủ tịch tỉnh cũng không ngừng động viên các trường trong địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển giáo dục của tỉnh nhà.

Bà Bích Việt (hàng đầu, áo tím) trong buổi lễ tôn vinh phụ nữ tiến bước diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Hai đề án của bà gồm: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt 2011-2015” và “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2011-2015” cũng thu được kết quả tốt sau 5 năm thực hiện.
Theo đó, hơn 8,4 triệu bà mẹ và và gần 2,9 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi đã tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi, dạy con khoa học. Hơn 3,7 triệu trẻ vị thành niên tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng sống.
Với những thành tích đó Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của tỉnh Tuyên Quang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen. Riêng bà Việt vinh dự nhận Huân chương lao động hạng nhì và bằng khen của Thủ tướng, cùng nhiều bằng khen khác của các Bộ, ngành.
N.Loan