Giải thưởng ASEAN do Ban thư ký ASEAN quản lý, được hỗ trợ bởi quỹ Temasek (Singapore) và Yayasan Hasanah (Malaysia). Cá nhân được vinh danh sẽ nhận cúp cùng mức thưởng trị giá 20.000 USD.
Tiến sĩ Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN - ghi nhận cống hiến, loạt dịch vụ có tác động lớn của bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (VCCI) kiêm nhà sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (Awen) và ông Iqbal Damit - chủ nhân giải này năm ngoái. "Đóng góp của họ góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN và bản sắc tổ chức này", ông nói.

Bà Tuyết Minh nói biết ơn và vinh dự khi nhận giải thưởng danh giá. Những năm qua, bà chủ trương thúc đẩy, trao quyền cho phụ nữ thông qua kinh doanh.
Cụ thể, bà Tuyết Minh có nhiều sáng kiến quan trọng, tư vấn chính sách cho hệ sinh thái kinh doanh trong khu vực, đáp ứng mục tiêu "nền kinh tế bền vững và cộng đồng hòa nhập". Bà cũng liên tục thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, kết nối cộng đồng doanh nhân nữ ASEAN, đồng thời thiết lập nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác, hợp tác giữa các lãnh đạo nữ.
Sáng lập Awen hồi 2014, bà Tuyết Minh tiên phong thúc đẩy hợp tác, hội nhập khu vực. Bà từng tổ chức thành công cộng đồng doanh nhân, tạo điều kiện trao đổi kiến thức liền mạch, ủng hộ nâng cao tiêu chuẩn giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Bà giữ chức Chủ tịch WeLead - doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Bà Tuyết Minh cho biết phần thưởng không chỉ ghi nhận công sức của bà, mà còn minh chứng cho nỗ lực Việt Nam, Awen và tất cả đối tác. "Awen lẫn WeLead tiếp tục tiến bước, thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong nước lẫn khu vực. Khi 'nâng đỡ' người khác, chúng ta cần truyền cảm hứng về sự thay đổi tích cực, tạo ra tương lai tươi sáng hơn cho phụ nữ và cộng đồng".

Ông Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit (ngoài cùng bên phải) nhận cúp cùng bà Minh Tuyết. Ông được vinh danh nhờ những sáng kiến cứu trợ nhân đạo, truyền cảm hứng cho giới trẻ Brunei.
Vì dịch, năm ngoái lễ trao giải được tổ chức trực tuyến. Dịp này, ban tổ chức cũng trao cúp "Giải thưởng ASEAN 2022" cho ông Iqbal Damit. Theo Tiến sĩ Kao Kim Hourn, ông Iqbal Damit có nhiều sáng kiến cứu trợ nhân đạo, sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Hand4Hand tại Brunei, ủng hộ giới trẻ hoạt động tình nguyện.
Lim Hock Chuan - Giám đốc chương trình của Quỹ Temasek - nhận định ông Iqbal Damit và bà Tuyết Minh là nguồn cảm hứng để quỹ nỗ lực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, bất kể khó khăn đến đâu.
(Nguồn: IPPG)