Arm cho biết, điện thoại sử dụng chip Cortex A8 sẽ có thể phát những đoạn video chất lượng cao hoặc thực hiện nhận dạng giọng nói không phụ thuộc vào loa. Hãng thiết kế này dự kiến điện thoại và những thiết bị tương tự sử dụng mẫu chip mới sẽ xuất hiện đại trà vào năm 2008.
Những thử nghiệm ban đầu cho thấy Cortex A8 có thể qua mặt tất cả những mẫu chip Arm hiện hành với hiệu suất đạt 1.000 Dhrystone Mip (DMip). DMip là phương thức đo lường chuẩn của ngành thiết bị liên lạc di động, dùng để đánh giá hiệu suất hoạt động và số lượng lệnh (tính bằng hàng triệu) mà chip xử lý mỗi giây. Ví dụ để so sánh, chip Arm 9 hiện nay có công suất cao nhất chỉ là 300 DMip.
Với sức mạnh gấp nhiều lần mức này, điện thoại sẽ có thể xử lý những hình ảnh TV, video độ phân giải cao, đồ họa 3D, dễ dàng chuyển đổi giữa các loại mạng không dây khác nhau, đồng thời cho phép chơi game nhiều người (multiplayer).
Arm cũng hy vọng thế hệ chip Cortex A8 sẽ xuất hiện trong các thiết bị kết nối TV (set-top box), máy chơi game cầm tay và cả trong ôtô. Thời gian dự kiến từ lúc hoàn thiện thiết kế cho đến lúc sản xuất đại trà là khoảng 3 năm.
Không phải là công ty trực tiếp sản xuất chip nhưng các mẫu thiết kế của Arm đã được sử dụng làm nền tảng trong hơn 70% sản phẩm của các hãng chế tạo điện thoại trên thế giới. Theo Rob Coombs, Giám đốc các giải pháp di động của Arm, dòng chip Arm 7 đang thống lĩnh thị trường trên các loại điện thoại chỉ hỗ trợ hội thoại. Điện thoại sử dụng mẫu chip Arm 9 thì chiếm số đông trong thị trường sản phẩm tầm trung (các loại điện thoại có thêm chức năng chuyên biệt), còn mẫu Arm 11 thì được ứng dụng cho hầu hết điện thoại thông minh cao cấp.
P.K. (theo BBC)