Bản án chiều 22/10 của TAND huyện Can Lộc tuyên bà Tuấn phạm tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015. Bị cáo được hưởng tình tiết khoan hồng do tuổi cao, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
![Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: Đức Hùng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/10/22/bi-cao-tuan-2027-1571747917.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eL5RryCoJwl_FijyBn1GGg)
Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: Đức Hùng
Theo cáo trạng, tối 20/7, bà Tuấn bắt xe khách vượt 300 km từ TP Phủ Lý (Hà Nam) vào Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản. Sáng hôm sau, khi tới Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc), thấy chị Bùi Thị Nguyệt Anh (trú tỉnh Thái Bình) đeo túi xách bên hông song không kéo khóa, bà Tuấn đi sát lại để móc trộm ví.
Vừa thực hiện xong hành vi, bà Tuấn bị tổ công tác Công an huyện Can Lộc bắt quả tang. Tại hiện trường, nhà chức trách thu chiếc ví đựng hơn 2 triệu đồng tiền mặt, nhiều USD cùng giấy tờ tùy thân, tổng giá trị tài sản hơn 8 triệu đồng.
Bị cáo Tuấn có 8 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, từng bị TAND các tỉnh Hà Nam, Sơn La, Hà Nội, TP HCM... phạt tù.