Thí sinh họ Quan ở tỉnh Quảng Đông hai lần trúng tuyển Đại học Bắc Kinh (PKU) danh tiếng nhưng không nhập học và được cho là nhận tổng cộng hai triệu tệ (gần 300.000 USD) từ các trường trung học. Sau khi câu chuyện trên gây chú ý, cơ quan quản lý giáo dục địa phương ở tỉnh Quảng Đông đã mở một cuộc điều tra.
Quan thi cao khảo năm 2020, 2021 và cả hai lần đều được PKU chấp nhận nhờ điểm cao. Thời điểm ấy, Quan học tại trường Thực nghiệm Liên kết Beida ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, được đổi tên thành trường Boya năm 2021.
Quan sau đó chuyển sang trường Thực nghiệm Qingniao ở thành phố Hóa Châu cùng tỉnh này đầu năm nay và thi cao khảo lần thứ ba. Đầu tháng này, trường Qingniao công bố áp phích chúc mừng Quan vì đạt điểm cao nhất trong tổng số 70.000 học sinh ở Mậu Danh, thuộc Hóa Châu.
Trong thông báo tuyển sinh của hai trường trung học trên, học sinh đỗ PKU và Thanh Hoa được thưởng gần 150.000 USD.

Ảnh minh họa: SCMP
Trung Quốc chưa có chính sách quy định một người có thể dự thi cao khảo bao nhiêu lần. Truyền thông nước này thường có những bài viết về thí sinh thi lại cao khảo nhiều lần để có điểm cao nhằm vào được trường mơ ước.
Truyền thông địa phương cho biết, Quan tiết lộ với các bạn cùng lớp ở trường Trạm Giang rằng đã từ bỏ suất vào PKU lần đầu tiên do không được sắp xếp đúng chuyên ngành mong muốn.
Hiện chưa rõ năm nay Quan có được PKU chấp nhận không nhưng với điểm số cao, Quan dễ dàng có thư mời của bất cứ trường danh tiếng nào. Một nhân viên tại bộ phận tuyển sinh của PKU cho biết việc chấp nhận hay từ chối lời đề nghị nhập học là tùy thuộc vào Quan.
Theo SCMP, nhiều trường trung học tư thục ở Trung Quốc có những phần thưởng bằng tiền mặt để thu hút học sinh đạt điểm cao đăng ký và tham gia lại kỳ thi cao khảo. Những em có điểm cao sẽ giúp trường nâng cao danh tiếng và thu hút nhiều người đăng ký hơn.
Xiong Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21, cho hay trong khi phần lớn học sinh thi lại cao khảo với hy vọng vào được trường đại học tốt hoặc ngành học tốt hơn, một số được coi là "thí sinh chuyên nghiệp", những người thi lại vì các ưu đãi có lợi do các tổ chức tư nhân cung cấp.
"Những thí sinh này coi việc thi lại cao khảo là một cách để kiếm tiền", Xiong nói. "Đối với cả sinh viên và các tổ chức, đó là thiển cận và hám lợi".
Không ít bình luận trên Weibo cho rằng những gì Quan làm là không công bằng với các học sinh khác. Song cũng có ý kiến bênh vực Quan kiếm tiền bằng khả năng học tập của mình. "Tôi chỉ muốn nói rằng ngay cả những sinh viên tốt nghiệp từ PKU cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong hai năm", một người dùng mạng viết.
Bình Minh (Theo SCMP)