Khoảng 11h30, ba học sinh lớp 3 và 4 trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Ktur, trên đường về nhà, rủ nhau xuống hồ Việt Đức 4, cách trường khoảng 2 km tắm. Lúc sau, ba em trượt chân rơi vào vũng nước sâu, đuối nước.
Một em nhỏ đứng trên bờ phát hiện và nhờ người lớn đến ứng cứu. Các nạn nhân được người dân cứu vớt cách bờ khoảng 3 m, và nỗ lực hô hấp nhân tạo nhưng không thành.
Ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Theo ông May, hồ Việt Đức 4 rộng hàng chục ha, phục vụ nước tưới cho các công ty cà phê.
Theo Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm cả nước ghi nhận 2.000 trẻ em tử vong vì đuối nước. Việt Nam hiện vẫn là quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước ở mức cao, là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ dưới 16 tuổi.
Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ 0-14 tuổi nước ta cao hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Trẻ nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp hai lần trẻ thành thị; 55% trẻ tử vong do đuối nước thuộc các hộ gia đình nghèo ở nông thôn.
Trần Hóa