Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ ba, 26/3/2024, 19:00 (GMT+7)

Ba giờ trải nghiệm đoàn tàu du lịch 5 sao Huế - Đà Nẵng

Chuyến tàu du lịch kết nối di sản Huế - Đà Nẵng khai trương sáng 26/3, đưa du khách ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp từ trên tàu trong hành trình ba giờ.

Đoàn tàu du lịch tuyến Huế - Đà Nẵng mang tên "Kết nối di sản miền Trung", không chỉ góp phần kết nối giao thông mà còn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với 2 thành phố du lịch vừa cổ kính, vừa hiện đại.

Chuyến tàu HĐ1 đầu tiên với 10 toa xuất phát tại Ga Huế lúc 7h45, với hàng trăm du khách, vượt hành trình hơn 100 km đến ga Đà Nẵng. Thời gian đầu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ khai thác đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm điều hoà và một toa sinh hoạt cộng đồng. Vé lượt là 150.000 đồng và vé tháng là 900.000 đồng. Các đối tượng chính sách được giảm giá.

Để phục du khách, ngành du lịch Huế đã chọn các món ăn dân dã, đặc sản của cố đô Huế trong gian hàng trên tàu. Du khách sẽ mua vé để thưởng thức với giá 135.000 đồng/vé.

Chuyến tàu du lịch nối miền di sản Huế - Đà Nẵng thu hút nhiều hành khách trong lần khởi hành đầu tiên. Trên toa, du khách được nhân viên tàu phục vụ các món ăn.

Ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng tổ chức ca Huế giới thiệu một loại hình nghệ thuật đặc trưng của cố đô Huế đến du khách.

Du khách thích thú trong phần trình diễn áo dài trên các toa tàu ngày khai trương.

Từ trên tàu, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên từ núi non đến những cánh đồng của miền quê xứ Huế.

Hai du khách đến từ Mỹ khen ngợi màn biểu diễn nghệ thuật, cảnh sắc hai bên đường sắt, đặc biệt là đoạn qua đầm Lập An và đèo Hải Vân. Các món ăn trên tàu được đánh giá ngon và mang đậm nét truyền thống.

Theo lịch trình, đoàn tàu du lịch dừng ở ga Lăng Cô, huyện Phú Lộc, 10 phút để du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Du khách có thể thoải mái chụp ảnh trên đường sắt.

Với thời gian di chuyển khoảng 3 giờ, đoàn tàu đưa du khách đi qua đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" để đến với Đà Nẵng - nơi sở hữu một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh. Và ở chiều ngược lại, du khách sẽ được đặt chân đến miền đất di sản - cố đô Huế.

Với 2 đoàn tàu xuất phát vào buổi sáng và chiều từ Huế đến Đà Nẵng và ngược lại, du khách có thể đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam và thế giới.

Võ Thạnh - Nguyễn Đông

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net