Ngày 27/3, bị cáo Hà Văn Thuận 27 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, bị TAND Hà Nội tuyên 15 năm tù về tội Giết người, 10 năm tù do Cướp tài sản và một năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp mức án 26 năm tù.
Cùng vụ án, Lường Văn Vĩnh, 25 tuổi, trú tỉnh Hòa Bình, bị tuyên 24 năm tù với 2 tội Giết người và Cướp tài sản; Đặng Ton Khách, 28 tuổi, trú tỉnh Yên Bái, 8 năm tù về tội Cướp tài sản.
Ba bị cáo quen biết nhau và đều sống lang thang tại Hà Nội. Khoảng tháng 1/2024, Thuận thường đi bẫy chim tại khu bãi đất trống trên đường Lê Quang Đạo đối diện sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Đây là khu vực vắng, thường xuyên tụ tập người đồng tính nam đến tìm bạn tình.
Theo cơ quan công tố, cho rằng những người này thường đứng một mình ở chỗ vắng vẻ, tối tăm không ai chú ý và ngại công khai trình báo nên Thuận lập mưu cướp tài sản.
Từ 24/4 đến 14/5/2024, Thuận và hai đồng phạm đã nhiều lần đến gây án.
Tại vụ án này, nhà chức trách cáo buộc hai sự việc. Vụ thứ nhất xảy ra tối 24/4/2024. Thấy anh Vương đi một mình, Thuận tiến lại làm quen và ôm tâm sự, gạ gẫm quan hệ tình dục. Khách ngồi xuống bên trái cạnh Thuận.
Lợi dụng lúc vắng vẻ không có người qua lại, Thuận quay lại xe máy lấy trong túi đồ một chiếc búa ra đe dọa anh Vương, ép đưa tiền, tài sản. Nạn nhân bị Khách khống chế, phải nộp điện thoại iPhone 13 Promax.
Thuận và Khách sau đó lục túi nạn nhân, lấy chìa khóa xe máy của anh này nhưng không cướp xe. Chúng bỏ đi, một lát sau thì vứt lại chìa khóa cho nạn nhân.
Khi chia "chiến lợi phẩm", cho rằng điện thoại bị khóa bán không được nhiều tiền, hai bị cáo thống nhất để Thuận sử dụng. Đổi lại, Thuận phải đưa điện thoại Vivo của mình cho Khách dùng và trả thêm 500.000 đồng.
Hai ngày sau, Khách bán điện thoại Vivo được 300.000 đồng, đã chi tiêu hết.
Vụ thứ hai xảy ra tối 14/5/2024, Thuận và Vĩnh uống bia xong, rủ nhau đến khu vực cũ để gây án. Trong khu đất trống, họ thấy anh Lê, đang ngồi một mình trên xe máy, đang sử dụng điện thoại di động.
Thuận và Vĩnh dừng xe, đi bộ tiến đến trước mặt và tát liên tiếp hai cái vào mặt, uy hiếp: "Mày biết phải đưa tao cái gì rồi đấy", song anh Lê chống trả. Thuận giúp sức đồng bọn bằng cách nhặt một thanh gỗ gần đó, vụt anh Lê.
Khi nạn nhân bị đau đã dừng kháng cự, Thuận giao lại khúc gỗ đưa cho Vĩnh nói: "Cho mày thích làm gì thì làm". Thuận tiếp tục đánh, giật túi, đập xe máy của anh Lê rồi cùng đồng bọn bỏ đi.
Tài sản trong chiếc túi gồm 900.000 đồng và điện thoại iPhone 13 Pro, bán được 3,7 triệu đồng. Vĩnh hưởng 2 triệu đồng, Thuận 2,6 triệu đồng. Các thẻ ATM, chìa khóa bị chúng vứt dọc đường.
Nạn nhân Lê bị đánh tổn thương não, thương tổn 72%, hiện yêu cầu bồi thường 1,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, chủ cửa hàng điện thoại khi mua không biết đây là tang vật nên không bị truy cứu. Anh này đã nộp lại tài sản, do đó yêu cầu các bị cáo trả lại 3,7 triệu đồng.
Hải Thư
* Tên nạn nhân đã thay đổi