Lối đá của U22 Việt Nam dựa vào sức mạnh tập thể, điều đó hợp lý vì khách quan mà nói, kỹ thuật cá nhân, nền tảng thể lực cầu thủ vẫn ta thua một số nước trong khu vực chứ chưa nói đến tầm châu lục. Như vậy, trước mỗi đối thủ, chúng ta phải đánh giá đúng điểm mạnh yếu của hai đội để chọn đấu pháp hợp lý. Rồi căn cứ vào đấu pháp đó để lựa chọn đội hình ra sân, phù hợp với ý đồ triển khai lối chơi. Khi đánh giá sai, sẽ dẫn đến đấu pháp không đúng và thế trận trên sân sẽ gặp nhiều khó khăn là điều tất yếu.
Riêng với lứa U22 Việt Nam hiện nay, tôi có vài nhận xét sau:
- Các cầu thủ không được luyện phản xạ ập vào ngay sau mỗi pha dứt điểm nên hậu vệ không hỗ trợ kịp thời cho thủ môn hoặc tiền vệ, tiền đạo bỏ lỡ các cơ hội đá bồi khi thủ môn đội bạn ói bóng ra.
- Lối chơi quen thuộc của Việt Nam là phòng ngự phản công nhưng lại đang thiếu cầu thủ phát động phản công với những đường chuyền dài chính xác, có sự hiểu ý nhau khi phối hợp tấn công.
>> Hai vấn đề lớn của U22 Việt Nam sau trận hòa Thái Lan
- Về các cầu thủ: Trọng Hoàng nên điều chỉnh giảm sức mạnh khi chuyền bóng, tạt cánh. Văn Hậu, Tấn Tài chuyền bóng dài, tầm trung vẫn thiếu chính xác. Hầu như cầu thủ Việt Nam không có khả năng tỳ đè, xoay người che bóng, yếu điểm này khiến cầu thủ dễ bị mất bóng, dùng tay để cản người. Điểm sáng là Hoàng Đức, nếu tự tin sẽ còn tiến bộ nhiều trong tương lai.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.