![]() |
Phạm Hồng Quân tại phiên sơ thẩm 29/12/2006. |
Ngày 9/1, bố và mẹ của 2 nạn nhân đã nộp đơn chống án. Trong đó nêu rõ: "Tôi không đồng ý với toàn bộ quyết định của bản án... Đề nghị TAND Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên TAND Tối cao để xử lại ở cấp phúc thẩm".
Vụ án ôtô đâm chết 2 học sinh lớp 9 Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư xảy ra ngày 19/11/2001, trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, Hà Nội. Thủ phạm gây tai nạn là Phạm Hồng Quân, con một trung tá cảnh sát giao thông thành phố. 5 năm trôi qua, nhưng vụ việc vẫn chưa được khép lại. Phía cơ quan điều tra từ cấp Hà Nội với Bộ Công an đều khẳng định nguyên nhân tai nạn không phải do Quân đua ôtô trên đường cao tốc, mà vì thiếu quan sát tình trạng mặt đường... Trong khi đó, gia đình 2 nạn nhân đưa ra chứng cứ, chứng minh kết quả ngược lại.
Hai lần xét xử sơ thẩm, năm 2003-2004, TAND Hà Nội đều tuyên Phạm Hồng Quân phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, điều 202 Bộ luật hình sự. Lần thứ nhất, Quân bị tuyên 5 năm tù, sau đó là 8 năm. Nhưng cả hai bản án này khi tới cấp phúc thẩm, đều bị TAND Tối cao tuyên hủy vì nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, mắc nhiều sai phạm về thủ tục tố tụng...
Ngày 27-29/12/2006, vụ án lại đưa được đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ 3 tại TAND Hà Nội. Tòa tuyên hình phạt và tội danh y nguyên bản án của phiên sơ thẩm lần 2 đã bị hủy.
Anh Thư