Nếu phát hiện hành vi theo dõi, công cụ này sẽ cho bạn biết hành động theo dõi này xuất phát từ đâu, chẳng hạn từ mạng quảng cáo, nút Like của Facebook, nút +1 của Google hay từ các cookie phân tích web.
Dựa trên các thông tin từ chính sách bảo mật trang web, các liên kết đến chính sách bảo mật, tùy chọn theo dõi dấu vết, AVG sẽ cho bạn biết người vô danh hay cá nhân đang thu thập dữ liệu này, cách thức thu thập...
Giải pháp, công cụ chống theo dõi hiện đang là cơ hội tốt cho các hãng bảo mật và các nhà phát triển trình duyệt web. Abine, hãng bảo mật tính riêng tư trực tuyến, cũng vừa ra mắt add-on cho trình duyệt có tên gọi “Do Not Track Plus” dành cho Chrome, Firefox, Internet Explorer và Safari. Ứng dụng này giúp ngăn chặn các công ty quảng cáo, mạng xã hội thu thập thông tin cá nhân, thói quen truy cập web của người dùng thông qua các cơ chế theo dõi trực tuyến.
Mozzila gần đây cũng ra mắt tính năng chống theo dõi cho trình duyệt web di động và máy tính. Tính năng này hiện chưa thể ngăn chặn các hành vi theo dõi trực tuyến, nhưng cho phép bạn biết các trang web bạn truy cập và trang nào thiết lập cơ chế theo dõi. Năm 2011, Microsoft cũng từng giới thiệu tính năng chống theo dõi cho Internet Explorer 9.