
Hai phi cơ F/A-18 Hornet của Australia bay trên bầu trời Iraq. Ảnh: Guardian.
"Australia đã xem xét đề nghị từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter về những đóng góp ổn định của chúng tôi trong huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq và chiến dịch không kích", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết trong thông báo cuối ngày hôm qua.
Theo bà Payne, Australia thông báo cho Bộ trưởng Carter rằng nước này sẽ tiếp tục duy trì những đóng góp hiện tại.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tháng trước đề nghị các đối tác trong liên minh đang đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria cam kết mạnh mẽ hơn sau khi thủ đô Paris, Pháp, bị tấn công khủng bố làm 130 người thiệt mạng.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khi đó tỏ ý không đồng tình còn bà Payne nói những đóng góp hiện tại của Canberra là "đủ".
Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Turnbull gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Washington trong chuyến thăm tập trung chủ yếu vào chống khủng bố và tranh chấp lãnh thổ. Ông Turnbull dự kiến có bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).
Australia bắt đầu không kích các mục tiêu IS ở Syria từ năm ngoái, trong chiến dịch tấn công nhóm phiến quân do liên minh quốc tế gồm 60 nước triển khai.
Như Tâm