![]() |
| Serbia nhiều khả năng sẽ theo chân Đức vào vòng 16 đội. |
World Cup 2006 tại Đức là một kỷ niệm buồn với bóng đá Serbia (khi đó vẫn còn nằm cùng Liên bang với Montenegro), khi họ chia tay giải với 3 trận thua trắng, trong đó có thất bại nặng nề 0-6 trước Argentina. Bốn năm sau, Serbia xuất sắc giành tấm vé tham dự World Cup với ngôi đầu bảng ở vòng loại khu vực châu Âu. HLV Radomir Antic tự tin dẫn các học trò tới Nam Phi và nhiệt huyết của họ lập tức bị dội một gáo nước lạnh sau thất bại 0-1 trước Ghana ở ngày ra quân. Tấm thẻ đỏ dành cho Lukovic cùng cú sút phạt 11 m thành công của Asamoah Gyan đã khiến nhiều người Serbia bắt đầu nghĩ rằng kịch bản của 4 năm trước sẽ tái lập (hồi đó, Serbia cũng thua với tỷ số 0-1 ở trận đầu tiên), bởi đối thủ tiếp theo là đại gia Đức - đội tuyển hưng phấn sau thắng lợi 4-0 trước Australia ở ngày ra quân.
Thế nhưng đội bóng xứ Balkan đã lại được bay cao khi xuất sắc vượt qua trở ngại tưởng như không thể đó. Trận đầu Serbia chịu ảnh hưởng do một tấm thẻ đỏ thì đến trận thứ hai họ lại được hưởng lợi từ việc thi đấu hơn người. Việc Klose bị đuổi khỏi sân từ ngay hiệp một đã khiến mọi ý đồ của Đức phá sản hoàn toàn. Serbia đã thi đấu một trận tuyệt vời. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy tài tình của Nemanja Vidic, siêu trung vệ của MU và Premier League, đã chống chọi thành công mọi sức ép của đối thủ, dù rằng họ cũng gặp may khi Poldoski bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Trong khi đó tuyến trên của Serbia phản công sắc sảo. Nếu Krasic không dứt điểm trúng cột dọc, thì Serbia đã có thể thắng đậm hơn. Nhưng cũng không thể bỏ qua công lao của thủ thành Stojkovic khi cản phá thành công một quả đá phạt 11 m.
Thắng lợi này đã giúp Serbia từ đáy sâu của thất vọng có thể tự tin mơ tới một trong hai suất đi tiếp của bảng D. Hiện xếp thứ 3 nhưng chỉ cần thành công ở trận cuối là đủ để Serbia ung dung đi tiếp, bất chấp kết quả trận Đức - Ghana. Lối chơi truyền thống của Serbia là "phòng ngự phản công" và có vẻ chiến lược gia lão luyện Antic sẽ không thay đổi đấu pháp này trước Australia dù mục tiêu của họ là 3 điểm. Bởi đối thủ chắc chắn sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công hết mình để hướng tới chiến thắng. Trong thế trận đó Serbia sẽ có nhiều cơ hội và khoảng trống để thi triển những đòn phản công sở trường.
Sự nguy hiểm của Serbia tập trung chủ yếu ở hai bên cánh với sự tích cực của Milos Krasic hay Kolarov, hai cầu thủ đang được rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu nhòm ngó. Hai trận vừa qua, đội trưởng Stankovic chơi không tốt nhưng với kinh nghiệm và trình độ chơi phản công đã được rèn giũa ở Inter, anh vẫn là một cái tên quan trọng của tuyến giữa. Trận này, Serbia chào đón sự trở lại của trung vệ Aleksandar Lukovic sau khi hết án treo giò và anh sẽ lại hợp cùng Vidic ở trung tâm của hàng phòng ngự dù người đá thay Subotic đã thi đấu không đến nỗi nào ở trận gặp Đức.
Ở thế đối lập, cơ hội đi tiếp của Australia hẹp hơn rất nhiều. Họ buộc phải thắng Serbia đồng thời trông chờ Ghana bại trận trước Đức. Vế sau có thể trở thành hiện thực còn vế đầu thì không hề đơn giản. So với World Cup 2006 khi Australia làm nên bất ngờ bằng việc vượt qua vòng bảng và chỉ chịu thua sát nút Italy, thì họ giờ đã yếu đi nhiều. Những trụ cột thêm tuổi trong khi Australia không có thêm một phát hiện mới nào sáng giá. Điểm yếu dễ nhận ra của Australia chính là hàng phòng ngự lỏng lẻo, thi đấu thiếu tập trung và không có tổ chức rõ ràng. Họ đã bị Đức chọc thủng lưới 4 lần và nếu các cầu thủ Ghana không dứt điểm cẩu thả thì Australia lẽ ra đã phải hứng chịu nhiều hơn là một bàn thua từ chấm phạt 11 m. Chắc chắn Serbia sẽ tạt bóng rất nhiều từ hai cánh nhằm vào "cây sào" Nikola Zigic và nếu HLV Pim Verbeek không có giải pháp kịp thời cải thiện khả năng phòng ngự, việc Australia thua trận khó tránh khỏi.
Hàng công của Australia sẽ mạnh hơn khi không còn thiếu vắng Tim Cahill (trận trước, anh phải ngồi ngoài sân do tấm thẻ đỏ ở trận gặp Đức), nhưng e rằng một mình tiền vệ của Everton không thể cáng đáng nổi trọng trách nặng nề, nhất là khi anh phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường: tiền đạo cắm. Sức công phá yếu ớt của Socceroos sẽ không thể dễ dàng vượt qua hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Serbia, trừ phi có những đột biến trong lối chơi.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Australia: Schwarzer, Wilkshire, Neill, Beauchamp, Chipperfield; Emerton, Culina, Holman, Valeri, Bresciano; Cahill.
Serbia: Stojkovic, Ivanovic, Vidic, Lukovic, Kolarov; Krasic, Kuzmanovic, Stankovic, Jovanovic; Zigic, Lazovic.
VnExpress.net dự đoán Serbia thắng 2-1
| Bấm vào A, B, C,... để xem từng bảng đấu |
Bảo Phương
| Dự đoán World Cup để nhận giải thưởng tại đây thantai.vnexpress.net |
