![]() |
Mark Viduka sẽ cùng Australia vượt qua Nhật Bản? Ảnh: AFP |
Là những quốc gia của hai châu lục khác nhau và hoàn toàn tách biệt về vị trí địa lý, nhưng nếu xét về khoảng cách trong bóng đá thì giữa họ không có quá nhiều khác biệt. Và từ năm sau, Australia và Nhật sẽ cùng chung sống dưới mái nhà AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á), vì mới đây, tổ chức này đã đồng ý đơn xin gia nhập của Australia.
Lịch sử đã chứng kiến cả thảy 14 lần đối đầu giữa hai đội, và kết quả là khá cân bằng khi mỗi bên đều giành được 5 trận thắng và chung nhau 4 trận hòa. Vì vậy, rất khó để nói rằng ai sẽ giành được ưu thế trong trận chiến tối nay khi mỗi đội đều có những ưu và nhược điểm của riêng mình.
Điểm mạnh:
Là một đội tuyển đến từ châu Á nhưng điểm mạnh hiện nay của Nhật Bản mang nhiều nét Nam Mỹ, đó là kỹ thuật và tốc độ. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì HLV trưởng của họ chính là Zico, cựu danh thủ người Brazil. Lối chơi bóng ngắn, giữ cự ly đội hình hợp lý và tự tin trong những tình huống dứt điểm, đã được các cầu thủ Nhật thể hiện ấn tượng trong trận giao hữu gặp Đức gần đây, chính là cơ sở niềm tin cho họ. Hơn nữa, kinh nghiệm từ những lần tham gia World Cup cùng đội tuyển Brazil, khi còn là cầu thủ của Zico, cũng sẽ là một lợi thế không nhỏ đối với những "Samurai xanh".
Trong khi đó, điểm mạnh của Australia hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Và điều này sẽ là rất đáng kể khi nhắc đến những cái tên như: Mark Schwarzer, Craig Moore, Lucas Neill, Bresciano, Brett Emerton, Stan Lazaridis, Harry Kewell, và Mark Viduka. Phần nhiều trong số này vẫn đang giữ được phong độ tốt và rất khát khao được thể hiện mình ở một đấu trường lớn như World Cup. Còn HLV Guus Hiddink của họ thì cũng đã quá nổi tiếng khi lần lượt giúp Hà Lan và Hàn Quốc giành được vị trí thứ 4 ở các kỳ World Cup 1998 và 2002.
Điểm yếu:
Với đại diện của châu Á thì những cầu thủ thuộc thế hệ đầu đàn như Nakata, Ono hay Inamoto đều không giữ được phong độ đỉnh cao, còn những cầu thủ chủ lực hiện nay như: Kawaguchi, Miyamoto, Alex, Yanagisawa, Oguro, Tsuboi... đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế vì chỉ đang chơi bóng ở giải quốc nội.
Còn với Australia, điểm yếu của họ chính là vì có nhiều cầu thủ tốt. Nghe thì tưởng chừng như vô lý nhưng trên thực tế, để gắn kết được những ngôi sao này lại với nhau thì quả là chuyện không dễ. Và điều này đã được bộc lộ qua những kết quả không thật như ý trong một số trận đấu vòng loại và giao hữu gần đây.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Australia (4-5-1): Schwarzer (1), Emerton (7), Neil(2), Moore(3), Chipperfield(14), Grella(13), Culina(5), Cahill(4), Bresciano(23), Kewell(10), Viduka(11)
Nhật Bản (3-5-2): Kawaguchi(23), Miyamoto(5), Nakazawa(22), Tsuboi(19), Komano(3), Nakata(7), Fukunishi(15), Nakamura(10), Alex(14), Takahara(9), Yanagisawa(13)
Doãn Mạnh