"Kịch bản xấu nhất là không có Australia Mở rộng năm sau", ông Tiley nói với AAP hôm 6/5. "Kịch bản tốt nhất mà tôi tưởng tượng lúc này là Australia Mở rộng vẫn diễn ra, nhưng các tay vợt trải qua thời gian cách ly nghiêm ngặt và khán giả sẽ chỉ đến từ Australia".
Australia Mở rộng, dài hai tuần và khởi tranh cuối tháng 1, là sự kiện thể thao được xem như lớn nhất xứ sở Chuột túi. Trái với phát biểu có phần bi quan của ông Tiley, ban tổ chức giải vẫn đang làm mọi cách để giải năm sau không bị hủy, dù việc giải diễn ra hay không phụ thuộc vào diễn biến Covid-19. Australia Mở rộng là giải thể thao lớn hiếm hoi được tổ chức trong năm 2020, trước khi mọi hoạt động của các môn bị tê liệt vì đại dịch.
"Chúng tôi có sẵn bốn kịch bản cho Australia Mở rộng năm sau và tất cả đã được mô hình hóa", ông Tiley nói thêm. "Chúng tôi dự trù thời gian ra quyết định, tính toán xem các kịch bản sẽ tác động đến những ai và tác động như thế nào. Chúng tôi tính toán cho 670 nhân viên cũng như các đối tác, các nhà tài trợ và chính phủ. Hiện tại, chúng tôi làm việc với các bên liên quan để giúp họ hiểu được các kịch bản và ý nghĩa của chúng".
Năm gần nhất Australia Mở rộng không được tổ chức là 1986, khi giải được dời từ tháng 12 sang tháng 1 năm kế tiếp. Báo giới Australia lo ngại giải đấu sẽ không còn được chứng kiến những bước chạy của Roger Federer. Tay vợt sáu lần vô địch ở Australia chuẩn bị bước sang tuổi 38 và Australia Mở rộng 2021, nếu được tổ chức, có thể là lần cuối anh xuất hiện ở xứ sở Chuột túi.
Liên đoàn quần vợt Australia cũng tính đến khả năng mở chuỗi giải Pro Series cho các tay vợt hàng đầu nước này thi đấu. Tay vợt nữ số một thế giới Ashleigh Barty hay các đồng nghiệp nam Nick Kyrgios, John Millman có thể góp mặt, nhưng Alex De Minaur và Alexei Popyrin không thể dự giải do đang mắc kẹt ở Tây Ban Nha và Pháp.
Nhân Đạt (theo AAP)