"Chúng tôi đang làm việc cho lợi ích của Australia cũng như làm việc với đồng minh thân thiết và quan trọng nhất của chúng tôi", Ngoại trưởng Marise Payne nói với ABC Australia hôm nay.
Tuy nhiên Payne cũng cho biết Australia đã rất thận trọng khi quyết định hợp tác với đồng minh thân cận nhất. "Chúng tôi nên hỗ trợ họ khi có thể, đảm bảo sự hỗ trợ đó là hợp lý. Đó là những gì chúng tôi đang làm", Ngoại trưởng Australia khẳng định.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: AP.
Tuyên bố của Payne được đưa ra một ngày sau khi phát ngôn viên chính phủ Australia xác nhận Trump đã gợi ý Thủ tướng Morrison điều tra báo cáo Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 của công tố viên đặc biệt Mueller. Quyết định của chính quyền Thủ tướng Morrison đã vấp phải chỉ trích từ đảng Lao động đối lập.
New York Times dẫn hai nguồn tin giấu tên của chính phủ Mỹ hôm 30/9, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm đã đề nghị Thủ tướng Scott Morrison giúp thu thập thông tin nhằm bác bỏ cáo buộc của Mueller. Tờ báo nói thêm rằng Nhà Trắng đã giữ kín nội dung bản ghi chép cuộc điện đàm, tương tự cách họ xử lý cuộc gọi gần đây giữa Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông chủ Nhà Trắng đang bị Hạ viện mở cuộc điều tra luận tội với cáo buộc sử dụng ảnh hưởng từ chính phủ nước ngoài để hạ bệ đối thủ chính trị. Một người giấu tên tố giác Tổng thống Mỹ đã yêu cầu lãnh đạo Ukraine mở cuộc điều tra về bố con cựu phó tổng thống Joe Biden, để đối lấy khoản viện trợ 400 triệu USD.
Joe Biden, người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong số những ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, được cho là đối thủ lớn của Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)