Thiết kế bên ngoài đơn giản với 2 driver và lỗ thoát âm bên dưới. Ảnh: Atlantic Technology. |
Atlantic Technology vừa giới thiệu loa bookshelf đầu tiên và là sản phẩm thứ hai của mình sử dụng công nghệ H-PAS mang tên AT-2. Trước đó, loa đứng AT-1 H-PAS đã có được doanh thu ấn tượng cùng nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia âm thanh.
Công nghệ ép-đẩy sóng âm H-PAS là sự kết hợp của cả một hệ thống các thay đổi trong thiết kế được xem là niềm tự hào của Atlantic Technology trong thời điểm hiện tại. Theo đó, âm thanh ngược sau khi được phát ra từ driver trở lại thùng loa sẽ tiếp tục đi vào ma trận bên trong, qua các "hành lang" đẩy và một số "bẫy bass" nén lại, cuối cùng âm trầm đã được xử lý được đến lỗ thoát âm ra ngoài. Các khoang "bẫy bass" không chỉ có tác dụng cường hóa dải trầm mà còn giữ lại tạp âm, âm cộng hưởng và biến dạng. Ngoài ra, độ lớn lỗ thoát còn được tính toán dựa trên phổ âm thanh thực tế của sản phẩm.
Lỗ thoát âm - mắt xích quan trọng trong công nghệ H-PAS. Ảnh: Atlantic Technology. |
Cụ thể, AT-2 sẽ áp dụng H-PAS trên hệ thống loa hai đường tiếng, hai driver: tweeter 1 inch giảm rung động LRT đã sử dụng ở AT-1 và woofer trung/trầm 5,25 inch. Tần số của crossover đạt 2.200 Hz, con số khá ấn tượng đối với một loa có kích thước nhỏ như AT-2 bởi âm trầm đã được cải thiện đáng kể nhờ lỗ thoát âm.
Kích thước nhỏ là điểm khá độc đáo ở AT-2 khi Atlantic Technology đã sử dụng thành công một thiết kế phức tạp trong thùng loa "thấp bé", chỉ cao chưa đầy 40cm, nặng 9,3 kg.
Nhờ có H-PAS, giới hạn dưới của dải tần đáp ứng AT-2 hạ xuống đáng kể, đạt 40Hz, giới hạn trên 20kHz. Đây cũng là một trong những yếu tố đưa mức giá của sản phẩm đến 1.800 USD cho một đôi.
Nguyên Khánh