Ông Nitin Kapoor, Trưởng đại diện AstraZeneca Việt Nam cho biết đơn vị rất vinh dự khi được vinh danh vào thời điểm kỷ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam. Là tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu hoạt động tại hơn 100 quốc gia, trụ sở chính tại Thụy Điển và Anh, AstraZeneca đã có nhiều hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức y tế với ưu tiên chăm sóc sức khỏe người dân. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các thuốc điều trị chuyên biệt trong các lĩnh vực ung thư, tim mạch, thận - chuyển hóa và hô hấp.
"Chúng tôi mong muốn tăng cường hiệu quả kiểm soát các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, hen để nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân", ông nói.

Ông Nitin Kapoor, Trưởng đại diện AstraZeneca Việt Nam.
Trước đó, AstraZeneca Việt Nam cũng được được bình chọn là một trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam 2018 trong khảo sát được thực hiện bởi Anphabe.
Là tập đoàn toàn cầu về dược phẩm sinh học dựa trên phát minh, AstraZeneca tập trung vào R&D (nghiên cứu và phát triển) để mang đến những giải pháp khoa học sáng tạo cho bệnh nhân. Năm 2018, AstraZeneca tăng từ hạng 15 lên hạng 1 về Chỉ số Sáng tạo trong ngành Dược (The Global Pharmaceutical Innovation Index - IDEA Pharma 2018 PII). Tại Việt Nam, AstraZeneca là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về số lượng nghiên cứu và ngân sách đầu tư cho thử nghiệm lâm sàng trong vòng 10 năm qua.
AstraZeneca hiện hợp tác triển khai thử nghiệm lâm sàng với mạng lưới hơn 130 đơn vị nghiên cứu lâm sàng trên toàn quốc, với một trong những đối tác chính là Bệnh viện Ung thư Quốc gia (Viện K). Tháng 4/2109, Cao ủy Thương mại Vương quốc Anh Natalie Black phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Ung thư và Thử nghiệm Lâm sàng tại Viện K, thảo luận về cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo giữa AstraZeneca và bệnh viện.

Ban giám đốc AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen của Bộ Y tế.
Đơn vị cũng có nhiều hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm. Đơn cử như chương trình "Vì lá phổi khỏe" hợp tác với Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế để hỗ trợ thành lập mới và cải thiện 150 đơn vị quản lý hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Từ đó giúp bệnh nhân tiếp cận với các giải pháp điều trị mới, cải thiện chẩn đoán sớm, điều trị và quản lý thích hợp. Chương trình cũng cung cấp máy hô hấp ký, máy đo khí dung, bàn khí dung, đào tạo bác sĩ, tổ chức hội thảo khoa học cập nhật kiến thức đào tạo y khoa liên tục cho cán bộ y tế, tài trợ sàng lọc miễn phí cho bệnh nhân.
AstraZeneca Việt Nam cũng hợp tác với Plan International tại Việt Nam, Trung tâm Thanh Thiếu niên Trung ương và Trung tâm Phòng chống Bệnh tật Hà Nội triển khai chương trình Sức khỏe Thanh Thiếu niên (YHP) cung cấp kiến thức sức khỏe, kỹ năng liên quan đến dự phòng các bệnh không lây nhiễm cho 46.000 thanh thiếu niên Việt Nam và nhiều người thụ hưởng gián tiếp, cùng theo đuổi chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh.
AstraZeneca Việt Nam còn góp phần tuyên truyền các ngày liên quan đến sức khỏe toàn cầu như Ngày Đái tháo đường Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức về bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.
Không dừng lại ở các chương trình trách nhiệm xã hội, AstraZeneca góp phần cho công tác đào tạo trong nước và ngoài nước để nâng cao năng lực của các bác sĩ, dược sĩ. Đơn vị cũng tài trợ xét nghiệm EGFR cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào không nhỏ, tạo điều kiện để bệnh nhân được tiếp cận với các xét nghiệm chuẩn đoán chất lượng cao. Nhiều cuộc họp trao đổi kiến thức khoa học, đào tạo y khoa liên tục tổ chức nhằm cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong cộng đồng. Riêng chương trình Vì lá phổi khỏe, AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp triển khai chương trình đào tạo y khoa liên tục cho hơn 2.500 bác sĩ.
Thảo Trang