"Việt Nam cùng các đối tác đã có kỳ họp tổng thể thành công và tốt đẹp. Chúng ta đã tổ chức 20 kỳ họp cấp cao, trong đó hơn 80 văn kiện được thông qua và ký kết, đây là con số kỷ lục", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc họp báo sau lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội chiều nay.
Thủ tướng thông báo các thành viên ASEAN đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với 5 đối tác của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Đây được đánh giá là hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới.
"Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) với 10 nước ASEAN và 6 nước đối tác đã thảo luận khách quan, trách nhiệm, kêu gọi hợp tác và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, nâng cao vị thế của ASEAN", Thủ tướng nói thêm.
![Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp báo chiều 15/11. Ảnh: Vũ Anh.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/nxp-JPG-3367-1605427558.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y1pO1nf63ZggVcPchrAw5g)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp báo chiều 15/11. Ảnh: Vũ Anh.
"Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn là thách thức lớn với ASEAN trong năm 2020, ảnh hưởng đến đoàn kết và thống nhất trong khối. ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đều mong muốn các nước lớn có quan hệ tích cực, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, từ đó đóng góp hiệu quả, thực chất cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Việt Nam chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 từ năm 2019, khi dịch bệnh Covid-19 chưa xảy ra. Dù có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Việt Nam vẫn phát huy tốt vai trò Chủ tịch trong thúc đẩy đoàn kết, chủ động thích ứng của ASEAN trước dịch bệnh, duy trì đà hợp tác, triển khai các ưu tiên trong năm 2020.
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã bảo đảm sự quan tâm đồng đều của khối dành cho các cuộc thảo luận về biện pháp đối phó dịch bệnh, cũng như các kế hoạch phục hồi dài hạn sau đại dịch. Việt Nam cũng lưu tâm các vấn đề quan trọng khác như biến đổi khí hậu, hợp tác kinh tế, phát triển bền vững, số hóa.
Việt Nam đã phối hợp với các nước ra Tuyên bố Chủ tịch về ứng phó của ASEAN trước dịch Covid-19 hôm 14/2, vừa cảnh báo nguy cơ dịch bệnh vừa khẳng định quyết tâm hợp tác khu vực, quốc tế trong chống dịch. Việt Nam cũng tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh Covid-19, phối hợp tổ chức họp với các đối tác như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế nhằm đẩy lùi và khống chế dịch bệnh.
Việt Nam cũng đã thúc đẩy thành lập và tổ chức hai cuộc họp bằng hình thức trực tuyến của Nhóm công tác liên ngành Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó các tình trạng y tế công cộng khẩn cấp vào ngày 31/3 và 22/6, nhằm bàn giải pháp ứng phó Covid-19, nâng cao năng lực dự phòng để có thể ứng phó hữu hiệu hơn với các tình hướng y tế khẩn cấp trong tương lai.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngày càng lan rộng, Việt Nam đã chủ động tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tuyến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay cũng đã trao búa gỗ đại diện chức Chủ tịch ASEAN cho Đại sứ Brunei tại Việt Nam, đánh dấu chuyển giao vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2021 cho nước này.
Brunei sẽ giữ vị trí Chủ tịch ASEAN từ ngày 1/1 đến 31/12/2021, với chủ đề năm ASEAN 2021 là "We care. We prepare. We prosper" (Chúng ta quan tâm. Chúng ta sẵn sàng. Chúng ta thịnh vượng).
Vũ Anh