Van Persie dính chấn thương nghiêm trọng khi cùng tuyển Hà Lan đá giao hữu với Italy (hòa 0-0) hôm 14/11. Anh đã đến Serbia với hy vọng sẽ bình phục trong khoảng một tháng rưỡi nhờ liệu pháp xoa bóp bằng dung dịch được chiết xuất từ nhau thai ngựa.
Tuy nhiên, bộ phận y tế của Arsenal gần đây đã xem xét lại tình hình và quyết định ngôi sao 26 tuổi phải lên bàn mổ hồi đầu tháng. Anh chỉ có thể thi đấu trở lại sớm nhất vào tháng 4/2010.
![]() |
Chamakh (áo sẫm) là chân sút mà Wenger ưng ý nhất và từng có ý định mua về hồi đầu mùa giải. Ảnh: AP. |
Chính vì thế nhu cầu bổ sung gấp một chân sút được HLV Wenger xem là ưu tiên hàng đầu của Arsenal khi phiên chợ mùa đông mở cửa đầu tháng 1/2010. "Tôi đang tìm kiếm một chân sút nữa để tăng cường hỏa lực cho đội ở giải Ngoại hạng", ông thừa nhận.
HLV người Pháp từ chối tiết lộ các mục tiêu trong tầm ngắm của ông, nhưng nhìn vào những chân sút được liên hệ với "Pháo thủ" 6 tháng qua, thì Chamakh (Bordeaux), Gignac (Toulouse) và Carlton Cole (West Ham) có thể là những ứng viên đầu tiên mà Wenger nghĩ đến.
Tuy nhiên, theo Sport Mail, phạm vi tìm kiếm của Wenger đã được mở rộng với Edin Dzeko (Wolfsburg) và Huntelaar (Milan). Đây là hai tiền đạo được Arsenal theo đuổi hồi mùa hè, nhưng không đủ khả năng tài chính để đưa về sân Emirates.
Luca Toni - chân sút 32 tuổi đang thất sủng ở Bayern Munich - cũng là một lựa chọn không tồi, nếu Wenger chỉ tìm kiếm một giải pháp ngắn hạn trong thời gian Van Persie vắng mặt.
Phương Minh