Sau trận hòa Southampton tối qua, các "pháo thủ" phải xếp ở vị trí thứ năm, kém Tottenham 5 điểm và Chelsea 4 điểm. Điều đáng nói là The Blues thi đấu ít hơn một trận so với Arsenal.
Sau lưng thầy trò HLV Wenger, Everton và West Brom hiện chỉ kém đúng 1 điểm, đủ tạo thành thế "thập diện mai phục". Nhà vô địch Anh 2004 có thể tụt xuống sâu hơn nữa nếu tiếp tục thi đấu không thành công.
![wenger-jpg-1357100733-1357100788_500x0.j](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/01/02/wenger-jpg-1357100733-1357100788.jpg?w=500&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CPAXxAgokA493RX_WN7weg)
Trước trận hòa Southampton, Arsenal có ba chiến thắng liên tiếp trước Reading (5-2), Wigan (1-0) và Newcastle (7-3). Màn trình diễn tối qua chính là điểm dừng sau giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi với 13 bàn thắng.
Trong giai đoạn tới, Arsenal hoàn toàn có thể sa sút hơn khi gặp liền ba đối thủ mạnh là Man City, Chelsea và Liverpool. Đây là những đối thủ đang rất khát điểm và có thực lực.
Khó có chuyện Tottenham, Chelsea và Everton cùng bỏ lỡ cơ hội nếu Arsenal phạm sai lầm. Thế nên HLV Wenger cần chuẩn bị tâm lý cho các học trò và phân phối lực lượng thật tốt. Ngoài cuộc đua Ngoại hạng Anh, các pháo thủ còn một trận gặp Swansea ở FA Cup và gặp Bayern Munich ở Champions League trong vòng một tháng rưỡi tới.
* Bảng tổng sắp Ngoại hạng Anh 2012-2013.
Thùy Dương