![]() |
Wenger đang thành công trên phương diện tài chính, nhưng thiếu hiệu quả trong mục tiêu tìm kiếm danh hiệu. |
Đây là chiến thắng to lớn của Arsenal trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế hiện nay. Nó càng ý nghĩa hơn nếu so với khoản lỗ 6,1 triệu bảng của họ cùng kỳ năm 2010.
Khoảng 41,6 triệu bảng trong số tiền lãi vừa qua là nhờ bán cầu thủ, chủ yếu từ thương vụ Samir Nasri đến Man City và Cesc Fabregas tới Barcelona.
Nguồn tiền dự trữ của Arsenal cũng tăng từ 110,4 triệu bảng lên 115,2 triệu bảng.
Trái với khía cạnh tài chính mạnh mẽ, phong độ trên sân cỏ của Arsenal những năm gần đây hết sức bết bát. Họ thậm chí đang đến rất gần với thực tế phũ phàng, là phải đón nhận mùa thứ 7 liên tiếp trắng tay.
Vì vậy, các cổ động viên đang kêu gọi ban lãnh đạo chịu khó đầu tư, mua về những cầu thủ thực sự có chất lượng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh danh hiệu.
Có một số nguồn tin cho rằng HLV Arsene Wenger sẽ được bơm 55 triệu bảng để mua sắm.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ivan Gazidis khẳng định: "Các bạn phải hiểu rằng không phải tất cả khoản tiền hiện tại đều có thể dùng để đầu tư mua sắm cầu thủ".
"Chúng tôi còn phải chịu các chi phí hoạt động của câu lạc bộ, lương cầu thủ... Chúng tôi cũng phải giữ lại một khoản để phòng trường hợp có điều gì đó xảy ra không theo ý muốn".
Hiện tại, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất ở Arsenal là tỷ phú người Mỹ Stan Kroenke, khoảng 67 %. Đứng ngay sau đó là nhà tài phiệt dầu mỏ người Nga Alisher Usmanov với 29%.
Hà Uyên