
Theo truyền thông Anh, Arsenal cho phép Chamark đàm phán hợp đồng với West Ham.
Đội chủ sân Emirates thậm chí còn sẵn sàng hỗ trợ một phần lương - trong mức 65.000 bảng mỗi tuần mà Chamark đang hưởng - để anh có thể nhanh chóng ra đi.
Sự "khẩn khoản" này cũng là điều dễ hiểu bởi ở Arsenal lúc này Chamark gần như là người thừa.
Anh đầu quân cho Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2010, sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng ở Bordeaux (Pháp, nơi anh ghi 79 bàn trong 293 trận). Chamark chính là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải khi Bordeaux vô địch quốc gia năm 2009.
Tuy nhiên, tiền đạo người Ma-rốc đã không thích nghi được với bóng đá Anh. Trong 40 trận đã đấu ở Ngoại hạng Anh, anh mới đóng góp được 8 bàn.
Mùa này Chamark thậm chí chưa một lần được sử dụng ở sân chơi số một xứ sương mù. 3 trong 4 trận của anh mùa này là ở Capital One Cup.
Trong chiến thắng 7-5 trước Reading ở đầu trường này hồi tháng 10 Chamark đóng góp 2 bàn, nhưng sau đó anh là một trong những người đá hỏng phạt đền, dẫn đến việc Arsenal bị loại khỏi tứ kết Capital One Cup bởi đội hạng bét Bradford.
Đức Anh