Armstrong (phải) chấp nhận trả lời Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey (trái).
Chương trình đặc biệt kéo dài 90 phút với tên gọi "Oprah's Next Chapter" sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 17/1 tới trên kênh riêng của Winfrey. Trong cuộc phỏng vấn này, Armstrong sẽ chia sẻ những cảm xúc của anh về scandal doping, việc sử dụng chất kích thích như thế nào và sự nghiệp của anh đã đổ vỡ ra sao.
Cũng vì thế mà đây có thể được xem là sự kiện của năm 2013 dù tháng 1 mới đi qua được 1 tuần bởi dù tờ New York tiết lộ Armstrong đang cân nhắc thú nhận anh đã lừa dối thế giới như thế nào trong suốt hơn một thập kỷ qua, cũng chẳng ai có thể nghĩ anh chấp nhận thực hiện cuộc phỏng vấn này ngay tại nhà của mình ở Austin, Texas.
Trang thông tin của Oprah đưa ra hôm 8/1 thông báo đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Armstrong kể từ khi sự nghiệp của anh đổ vỡ sau bản báo cáo của Uỷ ban chống doping Mỹ (USADA) về những cáo buộc cựu cua rơ và các đồng đội ở đội đua U.S. Postal Service dùng doping trong thời gian anh giành 7 danh hiệu áo vàng Tour de France.
Trong hơn 10 năm qua, cựu cua rơ người Texas liên tục phủ nhận những cáo buộc đó. Cho đến cuối tuần qua, tờ New York Times cho biết, Armstrong sẽ cân nhắc thừa nhận anh đã sử dụng doping.
Sau đó luật sư của Arsmtrong, Tim Herman, cho biết, cựu cua rơ này chưa liên lạc với giám đốc điều hành của USADA, Travis Tygart và David Howman, tổng giám đốc của Uỷ ban chống doping thế giới (WADA) để thông báo sự kiện này. Phía USADA đã từ chối đưa ra bình luận, trong khi Howman hiện đang đi nghỉ ở New Zealand và cho biết Armstrong chưa liên lạc gì với ông.
Tờ New York Times phân tích rằng, động thái của Armstrong là nhằm giúp anh giảm án phạt để nhờ đó, anh có thể tham dự vào các giải 3 môn phối hợp. Nên nói thêm là sau khi USADA đưa ra bản báo cáo và quyết định tước 7 danh hiệu Tour de France của Armstrong, cựu cua rơ người Mỹ đã mất hàng chục triệu USD tiền quảng cáo, tài trợ, cũng như khiến anh phải rời khỏi ban lãnh đạo quỹ Livestrong mà anh thành lập vào năm 1997. Theo dự đoán, Armstrong hiện vẫn còn số tài sản trị giá 100 triệu USD.
Cũng có ý kiến cho rằng, Armstrong chấp nhận thú nhận là để quỹ Livestrong có cơ hội nhận được những tài trợ mới trong nỗ lực phòng chống căn bệnh ung thư.
Anh Hào