Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) ngày 26/10 thông báo sẽ không có tay đua nào được hưởng 7 chức vô địch Tour de France từ Lance Armstrong sau khi cua rơ người Mỹ bị tước bỏ những danh hiệu này.
Vì thế mà bảng vàng của Tour de France từ năm 1999 đến 2005 sẽ bị bỏ trống, và 5 tay đua về sau Armstrong sẽ không được công nhận như những nhà vô địch mới. Trong số này có Alex Zuelle của Thụy Sĩ, Jan Ullrich của Đức, Joseba Beloki của Tây Ban Nha, Andreas Kloeden của Đức, tay đua về sau là đồng đội của Armstrong ở đội đua Astana và RadioShack, và Ivan Basso của Italy.
Theo Ullrich, tay đua từng vô địch Tour de France năm 1997 và 3 lần về sau Armstrong, anh không muốn vô địch theo kiểu này. Như vậy, Armstrong là một trong 3 tay đua tại Tour de France bị tước danh hiệu nhưng là người duy nhất không được thay thế. Khi Alberto Contador mất chức vô địch năm 2010 vì có dương tính với chất kích thích, các nhà tổ chức Tour de France đã trao áo vàng cho tay đua Andy Schleck của Luxembourg. Năm 2006, Oscar Pereiro được công nhận như nhà vô địch mới sau khi tay đua Floyd Landis của Mỹ dính doping.
Armstrong không hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử xe đạp. Cua rơ người Texas vẫn là nhà vô địch thế giới của UCI ở nội dung đường trường năm 1993 và vô địch San Sebastian, Walloon Arrow năm 1995, 1996.
Ngoài ra UCI tuyên bố Armstrong và "những tay đua có liên quan" trong vụ doping phải trả lại tiền thưởng. Riêng Armstrong, số tiền thưởng mà anh nhận được ở Tour de France vào khoảng 4 triệu USD.
Thông cáo mới của UCI có điểm khác biệt so với tuyên bố ban đầu của Chủ tịch Pat McQuaid: "Lance Armstrong không có chỗ và xứng đáng bị lãng quên trong làng xe đạp" ngày 22/10.
Anh Hào